Người dân báo tin giúp công an làm rõ 65.000 vụ việc

Chiều 26-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng chủ trì tổng kết 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TPHCM (2006-2016).
Người dân báo tin giúp công an làm rõ 65.000 vụ việc

(SGGPO).- Chiều 26-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng chủ trì tổng kết 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TPHCM (2006-2016).

Quang cảnh buổi hội nghị

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, 10 năm qua thành phố đã xây mới và nhân rộng được 64 mô hình. Nhiều mô hình hoạt động xuyên suốt thời gian dài như: “nhà trọ tự quản” với hơn 13.000 nhà trọ tự quản; “xe ôm tự quản” có sự tham gia của gần 700 tổ xe ôm với hơn 7.600 người;  “nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự” có hơn 24.000 nhóm với hơn 178.000 hộ dân tham gia; “tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm”; “camera giám sát tình hình an ninh trật tự” với hơn 1.100 đầu thu và hơn 13.000 mắt camera…

Công an quận 8 tập huấn phòng, chống tội phạm cho các thành viên trong mô hình “tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm”

Cũng trong thời gian này, từ hơn 600.000 tin báo của người dân, công an đã xác minh làm rõ gần 65.000 vụ việc, bắt giữ hơn 100.000 đối tượng. Người dân đã cùng công an chuyển hóa hơn 1.800 địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, kéo giảm đáng kể số vụ phạm pháp hình sự.

Cụ thể, tại quận Gò Vấp, việc ứng dụng thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự tại khu dân cư đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong phòng, chống tội phạm. Từ năm 2013 đến nay, qua truy xét hình ảnh camera giám sát, công an đã làm rõ, xử lý 62 vụ với 88 đối tượng; chuyển hóa tuyến phức tạp về tệ nạn xã hội – có hoạt động mại dâm trá hình, kích dục  -  ở khu vực Tân Sơn – Phan Huy Ích, giải quyết triệt để tệ nạn ma túy, cờ bạc tại các khu phố ở phường 12.

Công an phường 12, quận Gò Vấp cùng người dân lắp đặt camera an ninh trên địa bàn

Tại quận 10, mô hình “5 + 1” (5 đoàn thể cùng gia đình phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư), đã có hiệu quả. Với mô hình này, quận đã quản lý hơn 1.500 người; các ban ngành phân công giúp đỡ, dạy nghề, tạo việc làm cho 578 người, cho 343 người vay vốn, cấp 31 học bổng cho con người lầm lỗi…

Đại tá Đinh Thanh Nhàn cho rằng, bên cạnh 50 mô hình hoạt động hiệu quả, thành phố còn 14 mô hình hoạt động không hiệu quả, được xây dựng đại trà theo phong trào, hoạt động chỉ mang tính hình thức đối phó, không phù hợp với đặc điểm tình hình ở cơ sở.

Theo Đại tá Đinh Thanh Nhàn, lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực ở một vài nơi chưa làm tốt vai trò nòng cốt, hướng dẫn, hỗ trợ tích cực cho các đoàn thể, khu phố, tổ dân phố xây dựng các mô hình. Các điển hình tiên tiến ở cơ sở có nhưng không nhiều và chưa tạo được sức lan tỏa rộng.

      MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục