Người dân bị thiên tai ở 16 tỉnh, thành có mái ấm đại đoàn kết trước tết

Ngày 6-1, tại TPHCM, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã bế mạc Hội nghị lần thứ 8 sau 1 ngày rưỡi làm việc. 
Bão số 12 làm nhiều nhà dân ở Khánh Hòa bị sập hoàn toàn. Ảnh: VĂN NGỌC
Bão số 12 làm nhiều nhà dân ở Khánh Hòa bị sập hoàn toàn. Ảnh: VĂN NGỌC
Trong buổi bế mạc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII. Ông Hầu A Lềnh, dân tộc Mông; sinh năm 1973, tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; trình độ thạc sĩ, cao cấp chính trị.  
Cũng tại hội nghị, đại biểu hiệp thương bầu bổ sung 6 người vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hiệp thương thay thế 7 người thôi tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đó, ông Võ Kim Cự không còn là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, do thôi giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Qua hiệp thương, bà Nguyễn Thị Huệ Trinh (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại và dịch vụ Thuận An, tỉnh An Giang) không còn là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trước đó, ngày 15-12-2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã có công văn báo cáo việc bà Nguyễn Thị Huệ Trinh đã đi nước ngoài và không có mặt tại địa phương từ ngày 29-10-2016. Bà Trinh vắng mặt 3 kỳ họp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang xác minh sự vắng mặt của bà Trinh. Theo quy định của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, những thành viên cá nhân trong thời gian dài không thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam hoặc không còn uy tín thì Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét cho thôi làm thành viên của MTTQ Việt Nam. 
Phát biểu bế mạc, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đề ra, bắt tay ngay vào chăm lo các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. Riêng những gia đình chưa có nhà ở do thiên tai ở 16 tỉnh, thành vừa qua, MTTQ sẽ khẩn trương xây dựng mái ấm đại đoàn kết, giúp người dân có nhà ở trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 
Dịp này, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh nhận Huân chương Lao động hạng nhì. 

Tin cùng chuyên mục