Người giữ rừng phòng hộ vẫn thiếu điện và nước sạch

Ngày 28 - 10, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích TNXP (trực thuộc Lực lượng TNXP TPHCM) tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình thi đua “Hoạt động quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ”.
Người giữ rừng phòng hộ vẫn thiếu điện và nước sạch

(SGGPO) - Ngày 28 - 10, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích TNXP (trực thuộc Lực lượng TNXP TPHCM) tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình thi đua “Hoạt động quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ”.

Hiện công ty được Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ giao khoán gần 7.600 ha rừng, chia thành 7 tiểu khu. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, công ty thiết lập 11 chốt bảo vệ và 34 chốt, hộ giữ rừng trải đều khắp khu vực; 16 phương tiện tuần tra đường thuỷ luôn trong tình trạng sử dụng tốt.

Ngoài ra, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng đều có vỏ lãi, ghe máy, xuồng, chèo làm phương tiện đi lại, tuần tra. Bên cạnh đó, công ty thành lập 9 tổ tự quản bảo vệ rừng trên cơ sở liên kết một số hộ giáp ranh liền kề. Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng công ty còn xây mới 26 nhà chốt, trang cấp 40 phương tiện vỏ lãi, ghe, máy bơm... cho các chốt.

Ông Trần Phú Lữ, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP thành phố trao quà cho các hộ dân giữ rừng

Theo lãnh đạo công ty, khó khăn mà cán bộ, nhân viên, hộ dân giữ rừng ở Cần Giờ vẫn đang phải đối mặt là tình trạng thiếu nước sạch và điện thắp sáng để phục vụ sinh hoạt. Hiện nay, các đội, hộ gia đình phải sử dụng tiết kiệm nguồn điện từ máy phát điện và bình acquy; nước sạch phải vận chuyển từ các trạm cung cấp nước bằng phương tiện đường thuỷ.

Dịp này, Lực lượng TNXP TP đã trao 5 vỏ lãi - phương tiện di chuyển phổ biến trong rừng phòng hộ, cho 5 gia đình giữ rừng có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi vỏ lãi trị giá 12 triệu đồng.

Kỳ Lâm

Tin cùng chuyên mục