Người ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân qua đời

Một cựu sĩ quan quân đội Liên Xô được cho là đã cứu thế giới khỏi thảm họa chiến tranh hạt nhân vào thời đỉnh cao của Chiến tranh lạnh đã qua đời ở tuổi 77. Ông Stanislav Petrov từng làm tại một trung tâm cảnh báo sớm hạt nhân của Liên Xô.
Người ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân qua đời
Vào ngày 26-9-1983, khi máy tính nhầm lẫn thông báo có tên lửa hạt nhân bắn đi từ Mỹ, ông đã nhanh chóng quyết định rằng đây là lỗi của máy tính nên không báo cáo với cấp trên và thay vào đó, ông báo cáo về sự cố hệ thống. Hành động của ông, được đưa ra ánh sáng nhiều năm sau, được xem là có thể đã ngăn cản chiến tranh hạt nhân. 

Tin cùng chuyên mục