Người phụ nữ giàu nhất thế giới là tỷ phú khai mỏ Australia

(SGGPO).- Theo bảng xếp hạng của tạp chí danh tiếng Business Review Weekly, Gina Rinehart, nữ tỷ phú giàu nhất Australia đã trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 29,17 tỷ USD. Gina Rinehart, 58 tuổi, lần đầu tiên đã qua mặt bà Christy Walton, vợ góa của ông John Walton, người sáng lập tập đoàn Wal Mart.

(SGGPO).- Theo bảng xếp hạng của tạp chí danh tiếng Business Review Weekly, Gina Rinehart, nữ tỷ phú giàu nhất Australia đã trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 29,17 tỷ USD. Gina Rinehart, 58 tuổi, lần đầu tiên đã qua mặt bà Christy Walton, vợ góa của ông John Walton, người sáng lập tập đoàn Wal Mart.

Bà Gina Rinehart

Bà Gina Rinehart

Bà Gina bước vào nghề khai khoáng từ năm 1992, sau khi người cha, ông Lang Hancock qua đời. Với cương vị Giám đốc điều hành, bà được thừa hưởng toàn bộ cổ phần tại công ty khai khoáng Hancock Mining do cha mình để lại. Theo ước tính, trung bình bà Gina kiếm được 598 USD trong 1 phút, hơn 1 triệu USD trong 1 giờ 30 phút và 52 triệu USD/ ngày. Trung bình hàng năm, Hancock sản xuất được khoảng 30 triệu tấn quặng sắt và 500 triệu tấn mangan chứa sắt.

Dự kiến trong năm 2013, hai dự án khai thác quặng sắt ở Roy Hill với sản lượng ước tính khoảng 55 triệu tấn và dự án khai thác than ở Queensland, với sản lượng ước tính 30 triệu tấn sẽ chính thức đi vào sản xuất.

Bà Gina đang vướng phải hàng loạt vụ kiện, trong đó có một cuộc tranh cãi gay gắt với chính các con mình vì một quỹ đầu tư trong đó bà bị cáo buộc đe doạ làm tổn hại về mặt tài chính.

Biên tập viên tờ Business Review Weekly, ông Heathcote dự đoán rằng do nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của Australia đang tăng mạnh, bà Rinehart có thể dễ dàng vượt mặt tỷ phú viễn thông Mexico Carlos Slim đang sở hữu 69 tỷ USD để trở thành người giàu nhất thế giới.  

P.NAM

Tin cùng chuyên mục