Người thân nạn nhân máy bay MH370 biểu tình

Ngày 29-7, khoảng 20 người thân của hành khách Trung Quốc đi trên máy bay Hãng hàng không Malaysia Airlines số hiệu MH370 mất tích đã biểu tình bên ngoài Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay này.

>> Tìm kiếm máy bay MH370 mất tích có thể đã nhầm vị trí

Ngày 29-7, khoảng 20 người thân của hành khách Trung Quốc đi trên máy bay Hãng hàng không Malaysia Airlines số hiệu MH370 mất tích đã biểu tình bên ngoài Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay này.

Theo AP, các thân nhân yêu cầu được gặp Ngoại trưởng Trung Quốc để gửi bản kiến nghị cho rằng quyết định ngừng tìm kiếm chiếc máy bay là vô trách nhiệm. Trung Quốc, Australia và Malaysia tuần trước công bố ngừng chiến dịch tìm kiếm MH370 kéo dài hơn 2 năm.

Một số mảnh vỡ của máy bay đã dạt vào bờ biển tại các điểm khác nhau xung quanh phía Nam Ấn Độ Dương kể từ khi máy bay biến mất (ngày 8-3-2014) với 239 người trên máy bay. Mặc dù vậy, những manh mối này vẫn chưa giúp xác định vị trí máy bay rơi.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục