Khai mạc phiên họp thứ 39 của UBTVQH

Người thất nghiệp sẽ được bảo hiểm

Hôm qua, 26-4, phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã đóng góp ý kiến vào 4 dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 sắp tới, gồm dự án Luật Bảo hiểm xã hội, dự án Luật Phòng chống HIV/AIDS, dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), dự án Luật Công nghệ thông tin.

Hôm qua, 26-4, phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã đóng góp ý kiến vào 4 dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 sắp tới, gồm dự án Luật Bảo hiểm xã hội, dự án Luật Phòng chống HIV/AIDS, dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), dự án Luật Công nghệ thông tin. 

  • Thất nghiệp:  được bảo hiểm

 Tại buổi thảo luận hôm qua, vấn đề đưa loại hình bảo hiểm thất nghiệp vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội đã đạt được sự thống nhất trong UBTVQH. Theo đó, những người thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp trong thời gian tìm việc làm mới. Có 4 điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là: bị mất việc làm, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và chưa có việc làm; trong 24 tháng trước khi mất việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên; đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; chưa tìm được việc làm mới sau ít nhất 15 ngày, kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp tối đa là 12 tháng, tối thiểu 3 tháng.
 

  • Chậm, hủy chuyến bay: phải bồi thường
     

Thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), UBTVQH nhất trí cao với quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển (hãng hàng không) khi vận chuyển hành khách. Trong trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên máy bay, nhưng việc vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm không phải do lỗi của hành khách thì hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và các chi phí liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian phải chờ đợi tại cảng hàng không của hành khách. Trường hợp chậm, hủy chuyến do lỗi của hãng hàng không, ngoài các nghĩa vụ trên, hãng hàng không còn phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách, hoặc hoàn trả lại phần tiền vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không được thu bất kỳ một khoản phí liên quan nào. Trường hợp chậm, hủy chuyến do lỗi của hãng hàng không nhưng hành khách không được thông báo trước ít nhất 48 giờ trước giờ dự kiến khởi hành thì hãng hàng không phải trả một khoản tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách. 

  • Sẽ phê chuẩn một số nhân sự chủ chốt 

 Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho biết, tại kỳ họp thứ 9 tới đây của Quốc hội (dự kiến khai mạc vào ngày 16-5), vấn đề nhân sự cấp cao của Nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ X sẽ được xem xét. Việc thay đổi nhân sự trước khi kết thúc nhiệm kỳ chủ yếu để phục vụ Hội nghị APEC diễn ra vào cuối năm nay. “Dự kiến, Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn một phần nhân sự Nhà nước sau Đại hội Đảng, ví dụ như 3 đồng chí chủ chốt, 3 bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phần còn lại, chờ đến hết khóa và để Quốc hội khóa mới làm” – Chủ tịch Nguyễn Văn An cho biết  

MINH GIANG

Tin cùng chuyên mục