Nguy cơ mất trắng khi mua nhà “ba chung”

(SGGP).- Trước tình trạng hàng trăm hộ dân đã tham gia mua bán, chuyển nhượng và dọn đến sinh sống bất hợp pháp trong các căn nhà “ba chung” (chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung giấy phép xây dựng, chung số nhà) thời gian qua trên địa bàn xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn), PV Báo SGGP đã có buổi trao đổi với lãnh đạo UBND xã Thới Tam Thôn về công tác quản lý địa bàn.

(SGGP).- Trước tình trạng hàng trăm hộ dân đã tham gia mua bán, chuyển nhượng và dọn đến sinh sống bất hợp pháp trong các căn nhà “ba chung” (chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung giấy phép xây dựng, chung số nhà) thời gian qua trên địa bàn xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn), PV Báo SGGP đã có buổi trao đổi với lãnh đạo UBND xã Thới Tam Thôn về công tác quản lý địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn Phạm Xuân Nam thừa nhận: “Xã có biết tình trạng này, nhưng không thể xử lý được, vì quyền giao dịch, cư trú của người dân. Theo chỉ đạo của UBND huyện Hóc Môn, UBND xã không đăng ký thường trú cho những trường hợp sống trong các căn nhà “ba chung”. Việc quản lý nhân khẩu tại địa bàn thuộc Công an xã, UBND xã không thể nắm hết được…”.

Trả lời câu hỏi của PV Báo SGGP về tình trạng thời gian qua rộ lên chuyện mua bán, chuyển nhượng trái phép hàng trăm căn nhà “ba chung” trên địa bàn, chính quyền có biết không, ông Phạm Xuân Nam, nói: “UBND xã có biết việc này, nhưng việc giao dịch mua bán giữa người dân với nhau làm sao chính quyền biết. UBND xã cũng chưa chứng thực mua bán, chuyển nhượng căn nhà “ba chung” nào…”.

Như trong các bài viết trên Báo SGGP thời gian qua, tại địa bàn xã Thới Tam Thôn xảy ra tình trạng đầu nậu, “cò” đất rao bán hàng trăm nền đất, nhà “ba chung” bằng các loại giấy giấy tờ không có giá trị pháp lý. Cụ thể, mỗi lô đất, căn nhà được mua bán trao tay chỉ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, quyết định cấp số nhà và bản vi bằng của Văn phòng thừa phát lại chứng thực việc giao nhận tiền giữa các bên. Ngoài vi bằng là bản chính, còn lại đều là bản photocopy.

Hiện nhiều người dân ở đây rất lo ngại vì đã bỏ ra hơn 500 triệu đồng mua một căn nhà dạng “ba chung” này và có nguy cơ mất trắng.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục