Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên

Trong Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang, hiện có hơn 1.500 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Chiều 11-7, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-72-19), kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (1979 - 2019), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dâng hương, dâng vòng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tham gia đoàn viếng có lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, cùng nhiều doanh nhân, nhà hảo tâm tham gia chương trình từ thiện ở Hà Giang trong dịp này.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 1 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu dâng vòng hoa vào đài viếng ở Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên chiều 11-7.  Ảnh T.B
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 2 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu chuẩn bị dâng hương ở đài tưởng niệm Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh T.B
Tại đây, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ anh linh của các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ trong Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên cũng như những người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc cách đây 40 năm.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính đối sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, vì độc lập tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 3 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương. Ảnh T.B
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 4 Các cựu chiến biên dâng hương tại đài tưởng niệm Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh T.B
Tiếp đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu đã tự mình thắp hương cho những ngôi mộ vô danh cùng hàng trăm ngôi mộ khác trong nghĩa trang.
Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên hiện có 1.797 ngôi mộ liệt sĩ và một mộ liệt sĩ tập thể. Hiện còn 330 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó có hơn 1.500 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Các liệt sĩ thuộc 32 tỉnh, thành từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Do tính chất ác liệt của cuộc chiến và địa hình núi cao, thung sâu, đạn pháo cày xới địa hình, địa vật thay đổi, vì thế trên tuyến biên giới huyện Vị Xuyên, ước tính còn hàng ngàn liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được cất bốc, chưa thể quy tập các anh trở về với quê hương, với đồng đội.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 5 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương trước ngôi tập thể ở Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh T.B
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 6 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu dâng hương trong Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh T.B
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 7 Các thanh niên tự nguyện dâng hoa trong Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên chiều 11-7. Ảnh T.B
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 8 Những đứa trẻ theo bố mẹ, ông bà đến dâng hương, hoa trong Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh T.B
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 9 Cựu chiến binh Trần Quốc Chiến ở Hải Phòng, sinh năm 1967, từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên từ năm 1985 đến 1988 dâng hương, tưởng nhớ các đồng đội tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh T.B
Tối nay (ngày 11-7), tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tỉnh Hà Giang, phối hợp với một số đơn vị, tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ, cầu quốc thái dân an và trao quà từ thiện. 
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 10 Đoàn cựu chiến binh TP Hà Nội dâng hương, hoa tưởng nhớ đồng đội tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên chiều 11-7. Ảnh T.B
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Vị Xuyên ảnh 11 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào hỏi bà con phật tử chuẩn bị làm Đại lễ cầu siêu tối nay. Ảnh T.B

Tin cùng chuyên mục