Nguyên CSGT dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng từ việc mua đất

Sau khi được nguyên CSGT giới thiệu lô đất rộng hàng trăm mét vuông với giá 8,5 tỷ đồng, anh Phú đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua. Sau đó, anh Phú phát hiện lô đất của Khánh giới thiệu đứng tên 1 người khác nên đòi tiền. Đòi không được, anh Khánh tố cáo công an.

Hiện Công an CSĐT Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điều 174, điều 341 Bộ luật hình sự diễn ra ở khu vực.

Đồng thời, Công an TPHCM phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Duy Khánh (SN 1984, ngụ huyện Củ Chi, nguyên là cán bộ phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM) có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng.

 Nguyên CSGT dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng từ việc mua đất ảnh 1  Nguyên CSGT dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng từ việc mua đất. Ảnh: C.A
Theo đó, Cao Huỳnh Phú (SN 1979, ngụ quận 7) tới công an tố cáo việc bị Khánh sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng. Anh Phú cho biết, qua các mối quan hệ anh có quen biết Khánh và nhiều lần trò chuyện.

Qua trò chuyện, Khánh nói anh Phú là có lô đất rộng 264m2 ở đường số 1, phường 5, quận 8, TPHCM. Do Khánh đang cần tiền nên bán với giá khoảng 8,5 tỷ đồng. Sau đó, Khánh còn đưa cho anh Phú xem sổ đỏ khu đất được UBND quận 8 cấp. Thấy lô đất giá rẻ nên anh Phú đồng ý mua.

 Nguyên CSGT dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng từ việc mua đất ảnh 2 Thông báo truy tìm đối tượng Khánh

Cuối năm 2017, anh Phú đưa cho Khánh số tiền 2,5 tỷ đồng để đặt cọc. Nhận tiền, Khánh đưa cho anh Phú sổ đỏ và hẹn ngày đi làm thủ tục. Một thời gian sau, anh Phú liên hệ Khánh để ra công chứng nhưng Khánh không chịu. Trước hành động của Khánh, anh Phú mang sổ đỏ đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện đây là sổ đỏ giả. Lô đất mà Khánh bán cho anh Phú là do 1 người khác đứng tên.

Anh Phú chủ động liên hệ với Khánh để đòi lại tiền thì Khánh hứa hẹn nhiều lần rồi “lặn” mất tăm. Đợi chờ lâu nên anh Phú tới công an tố cáo.

Công an TPHCM vào cuộc điều tra củng cố hồ sơ chứng cứ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điều 174, điều 341 Bộ luật hình sự.

Được biết, Khánh không còn cư ngụ tại địa phương, đi đâu không rõ. Công an TPHCM thông báo đến công an 24 quận, huyện nếu phát hiện Khánh thì giữ lại, báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, số 268 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM, gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Liêm cung cấp thông tin.

Tin cùng chuyên mục