Tin sách

Nhà báo Trần Thanh Phương và những trang tư liệu

Đó là tên cuộc triển lãm mà nhà văn, nhà báo kỷ lục Việt Nam - Trần Thanh Phương - tổ chức tại Hội trường B, Cung Văn hóa Lao động TP.HCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q1) từ ngày 16/6 - 21/6 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Triển lãm trưng bày 67 tập tư liệu do ông kỳ công cắt dán, tập hợp từ các báo, tạp chí. Phần tư liệu bao gồm các chủ đề như: Đất nước tôi, Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Kiều bào và quê hương, Mãi mãi tuổi hai mươi, Các vụ án lớn ở nước ta v.v.. Phần “Chân dung và bút tích của các nhà văn Việt Nam” là những trang tư liệu sinh động về đời sống, đời viết, bản thảo nhiều tác phẩm nổi tiếng của nhà văn, nhà thơ: Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Chu Văn, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng v.v..

Sau gần 40 năm đọc, sưu tầm, cắt, dán, đến nay, nhà văn, nhà báo Trần Thanh Phương đã có một gia sản đồ sộ: hơn 1 tấn tài liệu và trở thành người làm tư liệu chuyên nghiệp nhất Việt Nam.

Đ.Q.T.H.

Tin cùng chuyên mục