Nhà ga Bến Thành kết nối với các khu thương mại

Ngày 8-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã làm việc với các đơn vị về quy hoạch không gian ngầm Trung tâm thương mại nhà ga trung tâm Bến Thành thuộc gói thầu số 1b - xây dựng đoạn metro ngầm từ nhà ga Nhà hát thành phố đến nhà ga Ba Son (tuyến metro số 1).

(SGGP).- Ngày 8-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã làm việc với các đơn vị về quy hoạch không gian ngầm Trung tâm thương mại nhà ga trung tâm Bến Thành thuộc gói thầu số 1b - xây dựng đoạn metro ngầm từ nhà ga Nhà hát thành phố đến nhà ga Ba Son (tuyến metro số 1).

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, tuyến metro số 1 có 2,6 km ngầm dưới lòng đất và đi qua 3 nhà ga, sau đó lên trên mặt đất về Suối Tiên. Các công trình ngầm của tuyến metro số 1 được chia thành 2 gói thầu 1a (đoạn đi ngầm từ nhà ga trung tâm Bến Thành đến nhà ga Nhà hát thành phố, bao gồm xây dựng nhà ga trung tâm Bến Thành tích hợp giữa các tuyến metro số 1, 2, 3a và số 4) và gói thầu 1b. Theo thiết kế, nhà ga Nhà hát thành phố ngầm sâu 40m, dài 190m, rộng 26m, gồm 4 tầng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín yêu cầu các đơn vị, nhất là ban quản lý, rà soát lại các khâu làm sao các công trình phải kết nối đồng bộ với các khu thương mại, dịch vụ trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và các công trình xung quanh…

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục