Nhận hối lộ, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Đắk Nông lãnh án 7 năm tù

Ngày 5-1, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Lê Đình Trọng (nguyên Phó Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) về tội danh nhận hối lộ, Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên của Công ty TNHH Hiệp Toàn, trụ sở tại TPHCM) và Nguyễn Xuân Chung (nhân viên Công ty TNHH Vận tải Phước Hòa, trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội đưa hối lộ.

(SGGP).- Ngày 5-1, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Lê Đình Trọng (nguyên Phó Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) về tội danh nhận hối lộ, Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên của Công ty TNHH Hiệp Toàn, trụ sở tại TPHCM) và Nguyễn Xuân Chung (nhân viên Công ty TNHH Vận tải Phước Hòa, trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, từ tháng 1 đến tháng 10-2014, Nguyễn Trọng Toàn đã 2 lần chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản của Lê Đình Trọng để vận chuyển 89 chuyến dầu ăn trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) giao cho các doanh nghiệp, siêu thị tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và 89 chuyến container gỗ từ Đắk Nông về TPHCM vượt quá tải trọng qua trạm cân.  Từ tháng 4 đến tháng 10-2014, Nguyễn Xuân Chung cũng đã 3 lần chuyển số tiền 29 triệu đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Tấn Mẫn (nguyên Phó trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56) để không kiểm tra 173 chuyến xe vượt quá tải trọng của công ty này trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông. Trong vụ án này, Nguyễn Tấn Mẫn đã có hành vi nhận hối lộ của Nguyễn Xuân Chung, nhưng ông Mẫn đã chết (vào ngày 9-10-2014) trong quá trình điều tra vụ án nên không đưa ra xử lý.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Đình Trọng 7 năm tù giam về tội nhận hối lộ, Nguyễn Trọng Toàn 6 năm tù giam và Nguyễn Xuân Chung 3 năm tù giam về tội đưa hối lộ.

CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục