Nhắn tin cảnh báo nguy cơ lũ quét đến người dân

Bộ TT-TT đã có văn bản số 3055/BTTTT-CVT gửi các tập đoàn, công ty viễn thông về việc tổ chức nhắn tin cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão số 6 tới người dân.

Thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết sáng nay 24-8, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,4 độ vĩ Bắc - 107,5 độ kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc).

Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) sáng nay còn có gió giật cấp 6-7. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Từ hôm nay (24-8) đến ngày 25-8 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 50-100mm, riêng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 150-200mm).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 nên sáng nay, tại các tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh có mưa rất to. Hiện mây đối lưu gây mưa đang tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh Lạng Sơn, lượng mưa đo được trong 3 giờ qua (từ 8 đến 10 giờ) ở một số nơi như: Mẫu Sơn 68mm, Lạng Sơn 40mm, Đình Lập 25mm.

Ngoài ra còn đang tồn tại vùng mây đối lưu gây mưa trên khu vực phía bắc của tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và có xu hướng di chuyển về phía nam.

Dự báo trong 6 giờ tới ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa trong khoảng 50-80mm. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở các huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Mèo Vạc, Yên Minh (thuộc tỉnh Hà Giang); Bảo Lạc, Hà Quảng, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh (thuộc tỉnh Cao Bằng); Tràng Định, Văn Lãng, Bình Giang (huộc tỉnh Lạng Sơn).

Còn theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cập nhật thông tin sáng nay 24-8 cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương đã tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6 và mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh. Đồng thời đã có văn bản số 100/TWPCTT gửi Bộ TT-TT đề nghị phối hợp truyền tin cảnh báo nhanh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão số 6. Bộ TT-TT đã có văn bản số 3055/BTTTT-CVT gửi các tập đoàn, công ty viễn thông về việc tổ chức nhắn tin cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão số 6 tới người dân.

Trước đó, do ảnh hưởng tiền hoàn lưu bão số 6 tại tỉnh Lào Cai đã xảy ra cơn lốc lớn gây thiệt hại tới 7 tỷ đồng vào chiều 23-8. Số liệu báo cáo của tỉnh Lào Cai gửi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng nay cho biết, cơn lốc đã xảy ra tại 9 huyện và thành phố, làm 1 người bị thương.

Đến sáng nay, thống kê được có 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 742 nhà bị tốc mái, 16 điểm trường học và trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; 9 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 9 cột điện bị gãy đổ. Lốc cũng vùi dập 77,5ha lúa và hoa màu; 19,15ha cây trồng hàng năm bị gãy đổ.

Tin cùng chuyên mục