Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng trưởng nóng

Bộ Công thương cho biết trong 4 tháng đầu năm 2016, cả nước nhập khẩu 29.054 xe ô tô các loại, trị giá gần 732,64 triệu USD. Trong đó, nhiều nhất là ô tô nhập khẩu từ Thái Lan - 10.155 xe, vượt lên dẫn đầu về nhập khẩu xe nguyên chiếc tới thị trường Việt Nam.
Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng trưởng nóng

(SGGP).- Bộ Công thương cho biết trong 4 tháng đầu năm 2016, cả nước nhập khẩu 29.054 xe ô tô các loại, trị giá gần 732,64 triệu USD. Trong đó, nhiều nhất là ô tô nhập khẩu từ Thái Lan - 10.155 xe, vượt lên dẫn đầu về nhập khẩu xe nguyên chiếc tới thị trường Việt Nam.

Chọn mua ô tô tại một cửa hàng ở TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Theo lý giải của Bộ Công thương, nguyên nhân của hiện tượng này là thuế suất thuế nhập khẩu giảm. Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các quốc gia ASEAN về Việt Nam giảm từ 50% xuống còn 40%, khiến cho xe nhập từ Thái Lan có cơ hội giảm giá. Chưa hết, đầu năm 2017 thuế suất thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN về Việt Nam sẽ tiếp tục giảm xuống còn 30% và sang đầu năm 2018 giảm còn 0%. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô cũng thay đổi từ ngày 1-7 tới, với mức giảm 5% (từ 45% xuống còn 40%) cho xe có dung tích xi lanh từ 1.5L đến dưới 2.0L… Điều này có nghĩa xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sẽ có rất nhiều lợi thế để tiếp tục giảm giá ở thị trường Việt Nam.  

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục