Nhật Bản - Ấn Độ hợp tác an ninh hàng hải

Hãng AP ngày 18-1 đưa tin, trong chuyến công du đến Ấn Độ, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ và Ấn Độ.

Hãng AP ngày 18-1 đưa tin, trong chuyến công du đến Ấn Độ, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ và Ấn Độ.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng xuất khẩu thủy phi cơ US-2 của Lực lượng phòng vệ biển (MSDF) của Nhật Bản cho Ấn Độ, đồng thời nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân dân sự và hợp tác kinh tế để giúp xây dựng cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ.

Theo các nhà phân tích, những cam kết đưa ra chuyến công du của Ngoại trưởng Kishida cho thấy cả Tokyo và New Delhi đều muốn gia tăng hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải để đối trọng với Bắc Kinh. Việc Nhật xích lại gần hơn với Ấn Độ sẽ sớm tạo được liên kết Mỹ - Nhật - Ấn trong tương lai.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục