Nhật Bản cải tổ nội các

(SGGPO).- Trong nỗ lực nhằm thúc đẩy các chính sách cải cách để giải quyết hàng loạt các khó khăn như dân số đang già đi nhanh chóng, nợ công gia tăng và kinh tế ảm đạm, ngày 14-1, chính phủ Nhật Bản đã tiến hành cuộc cải tổ nội các. Thủ tướng Naoto Kan đã bổ nhiệm các bộ trưởng kinh tế, thương mại, tư pháp và vận tải mới, song vẫn giữ lại các vị trí chủ chốt như Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Quốc phòng.

(SGGPO).- Trong nỗ lực nhằm thúc đẩy các chính sách cải cách để giải quyết hàng loạt các khó khăn như dân số đang già đi nhanh chóng, nợ công gia tăng và kinh tế ảm đạm, ngày 14-1, chính phủ Nhật Bản đã tiến hành cuộc cải tổ nội các. Thủ tướng Naoto Kan đã bổ nhiệm các bộ trưởng kinh tế, thương mại, tư pháp và vận tải mới, song vẫn giữ lại các vị trí chủ chốt như Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Quốc phòng.
 
Đây là nội các thứ ba kể từ khi Thủ tướng Kan lên cầm quyền tháng 6-2010 và là lần cải tổ thứ hai với mục đích khôi phục lòng tin của người dân, tìm kiếm sự hợp tác của phe đối lập đối với các dự luật quan trọng khác mà chính phủ đệ trình trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập chính cho rằng nội các mới cho thấy DPJ đang thiếu hụt nhân sự vì nội các 17 thành viên của Thủ tướng Kan chỉ có 4 nhân vật mới.


H.Xuân

Hàn Quốc khẩn cấp chống lạm phát

(SGGPO).- Chính phủ Hàn Quốc vừa chỉ thị áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu sau khi Ngân hàng Trung ương nước này ước tính tỷ lệ lạm phát tháng 1 là xấp xỉ 3,5%.
 
Theo Yonhap ngày 14-1, để giảm áp lực lạm phát, chính phủ sẽ đình chỉ việc tăng giá điện, ga, dịch vụ giao thông, đồng thời đưa 11 lĩnh vực dịch vụ vào diện kiểm soát giá. Với các trường công lập, đình chỉ tăng học phí cho đến hết năm nay. Đối với các trường ngoài công lập, kiềm chế tăng học phí không quá 3% so với năm ngoái.

Chính phủ sẽ xuất kho dự trữ để cung cấp cho thị trường trong khi thúc đẩy việc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với ngô, lúa mì và những lương thực đầu vào của các sản phầm tiêu dùng hàng ngày.

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra các biện pháp cấp bách trên vì theo đánh giá của các chuyên gia, áp lực lạm phát sẽ tăng mạnh, đặc biệt trong quý I.

H.Xuân

Tin cùng chuyên mục