Nhật Bản: Công ty KYB làm giả dữ liệu thiết bị giảm chấn rung

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản ngày 17-10 ra thông báo nhấn mạnh, Công ty KYB có trụ sở tại Tokyo và đơn vị trực thuộc Kayaba System Machinery đã làm sai lệch thông số liên quan hàng ngàn thiết bị cản thủy lực được sử dụng trong gần 1.000 tòa nhà trên khắp Nhật Bản.

Dù bộ trên từ chối tiết lộ tên các công trình bị ảnh hưởng, song truyền thông địa phương đưa tin nhiều khả năng trong số đó có Tokyo Skytree - một trong những tòa nhà cao nhất thế giới (634m), cũng như trụ sở của chính quyền thành phố Tokyo.

Chủ tịch KYB Yasusuke Nakajima đã xin lỗi cũng như thừa nhận các thiết bị giảm chấn rung của hãng được sản xuất từ năm 2003 - 2018 “có khả năng cao bị giả mạo số liệu”. 

Thiết bị giảm chấn rung hoạt động song song với những hệ thống được bố trí trong các trụ móng công trình để giảm thiểu tác động của động đất.

Tin cùng chuyên mục