Theo đó, số tiền sẽ được giải ngân trong vòng 2 năm, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và khai thác công nghệ mới tại khu vực châu Á. ADB dự kiến sẽ đưa số tiền 40 triệu USD nói trên vào sử dụng tại các lĩnh vực như hệ thống đường dây điện, năng lượng tái tạo, các hệ thống giao thông thông minh, các thành phố thông minh và các công nghệ cảm biến từ xa.
Trước đó, ngày 5-5, Nhật Bản cũng đã đề nghị với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lập một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương kiểu mới, cung cấp tới 4.000 tỷ yen (36 tỷ USD), nhằm giải quyết các khó khăn thanh khoản ngắn hạn trong giai đoạn khủng hoảng.
Trước đó, ngày 5-5, Nhật Bản cũng đã đề nghị với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lập một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương kiểu mới, cung cấp tới 4.000 tỷ yen (36 tỷ USD), nhằm giải quyết các khó khăn thanh khoản ngắn hạn trong giai đoạn khủng hoảng.