Nhật Bản: Kinh tế giảm tốc vì thiên tai

Theo BBC, Chính phủ Nhật Bản công bố số liệu cho biết tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 3-2018 đã giảm ở mức 1,2%, do hoạt động kinh doanh, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các thảm họa tự nhiên trong thời gian qua. 
Siêu bão Jebi gây thiệt hại tại miền Tây Nhật Bản ngày 5-9-2018
Siêu bão Jebi gây thiệt hại tại miền Tây Nhật Bản ngày 5-9-2018

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, mức tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới trong quý 3 đã giảm 0,3% so với quý trước.

Dự báo về triển vọng kinh tế Nhật Bản trong thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản cho rằng, trong điều kiện thị trường lao động và nguồn thu nhập tiếp tục xu hướng cải thiện, kinh tế Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng.

Tin cùng chuyên mục