Nhật Bản mở rộng trừng phạt Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản ngày 15-12 đã quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên, theo đó bổ sung 19 công ty Triều Tiên vào danh sách trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo gây nhiều quan ngại của Bình Nhưỡng. 
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, những doanh nghiệp trên hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, xuất khẩu lao động, buôn bán than đá và các loại hàng hóa khác. Như vậy, danh sách trừng phạt của Tokyo hiện bao gồm 103 thực thể và 108 cá nhân, trong đó có 7 thực thể Trung Quốc, 5 cá nhân Trung Quốc, 1 thực thể Singapore và 2 thực thể Namibia. Tất cả các thực thể, cá nhân bị liệt vào danh sách đều bị đóng băng tài sản.
Nhật Bản mở rộng trừng phạt Triều Tiên ảnh 1 Ngoại trưởng Nhật Kishida.   Ảnh: AP.
Trong ngày 15-12, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc họp bàn về giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Triều Tiên cảnh báo Mỹ bất cứ hành động phong tỏa đường biển nào sẽ là hành động chiến tranh, đẩy mâu thuẫn trở thành đối đầu hạt nhân.  

Tin cùng chuyên mục