Nhật Bản phản đối Nga tập trận ở các đảo tranh chấp

Nhật Bản ngày 13-8 cho biết Tokyo phản đối mạnh mẽ đối với cuộc tập trận quân sự của Nga trên các đảo tranh chấp với nước này tại Thái Bình Dương. Theo AFP, các cuộc tập trận trên các hòn đảo thuộc quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc) là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong việc duy trì cơ chế đối thoại với Mátxcơva, bất chấp khủng hoảng Ukraine.

Nhật Bản ngày 13-8 cho biết Tokyo phản đối mạnh mẽ đối với cuộc tập trận quân sự của Nga trên các đảo tranh chấp với nước này tại Thái Bình Dương. Theo AFP, các cuộc tập trận trên các hòn đảo thuộc quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc) là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong việc duy trì cơ chế đối thoại với Mátxcơva, bất chấp khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu trước phóng viên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng “Những cuộc tập trận trong vùng lãnh thổ phía Bắc/quần đảo Kuril là hoàn toàn không thể chấp nhận”. Ông Abe cho biết Nhật Bản sẽ phản đối mạnh mẽ thông qua Bộ Ngoại giao.

Trong khi đó, phía Nga cho biết các cuộc tập trận đã bắt đầu, các đơn vị quân đội trong khu vực Viễn Đông Nga đã được triển khai đến các đảo. Hơn 1.000 binh lính, 5 máy bay trực thăng tấn công Mi-8AMTSh và 100 thiết bị quân sự khác sẽ tham gia vào cuộc tập trận trên các đảo Etorofu và Kunashiri.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục