Nhật Bản phóng tàu chở hàng tiếp tế lên ISS

Nhật Bản phóng thành công tàu vũ trụ Kounotori 7 mang theo hàng tiếp tế cho các nhà du hành đang sống và làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Đúng 2 giờ 52 phút sáng 23-9 (theo giờ địa phương), tên lửa đẩy H-2B mang theo tàu vũ trụ không người lái Kounotori đã rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. 
Nhật Bản phóng tàu chở hàng tiếp tế lên ISS

Tàu mang khoảng 6,2 tấn hàng hóa bao gồm pin lithium-ion do Nhật Bản sản xuất, thiết bị thí nghiệm và các vật dụng thiết yếu hàng ngày cho các phi hành gia. Tàu vũ trụ cũng mang theo một thiết bị hình con nhộng để lấy mẫu thí nghiệm mang về Trái đất. Kounotori 7 dự kiến kết nối với ISS vào tối 27-9.

Tin cùng chuyên mục