Nhật Bản tăng sức ép lên Triều Tiên

Theo AP, ngày 18-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Norio Maruyama cho biết, nước này không đánh giá cao đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức đối thoại quân sự với Triều Tiên.
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa ICBM của Triều Tiên
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa ICBM của Triều Tiên
Đồng thời, ông nhấn mạnh ưu tiên hiện tại là cần phải tăng cường áp lực lên Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp trừng phạt.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức một cuộc họp vào ngày 21-7 tới tại làng đình chiến Panmunjom, nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc đối thoại liên Triều chính thức đầu tiên kể từ tháng 12-2015. Mỹ đã bày tỏ sự thận trọng trước đề xuất của Hàn Quốc về các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên. 

Trong khi đó, trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi sớm thông qua một nghị quyết mới của Liên hiệp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn với Triều Tiên. 

Tin cùng chuyên mục