Nhật Bản thành lập nhóm đối phó thảm họa ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao Nhật Bản có kế hoạch thành lập một đội phản ứng nhanh để giúp giải cứu các công dân Nhật Bản trong các cuộc khủng hoảng ở nước ngoài giống như vụ bắt cóc con tin tại Algeria hồi tháng 1 vừa qua vốn cướp đi sinh mạng của nhiều người làm việc tại một mỏ khí đốt, trong đó có 10 người Nhật.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản có kế hoạch thành lập một đội phản ứng nhanh để giúp giải cứu các công dân Nhật Bản trong các cuộc khủng hoảng ở nước ngoài giống như vụ bắt cóc con tin tại Algeria hồi tháng 1 vừa qua vốn cướp đi sinh mạng của nhiều người làm việc tại một mỏ khí đốt, trong đó có 10 người Nhật.

Hãng tin Kyodo ngày 18-3 cho biết, đội trên sẽ được thành lập sớm nhất là trong tháng này và bao gồm khoảng 20 người thông thạo ngoại ngữ và các vấn đề nước ngoài. Một số người sẽ được điều đi chỉ vài giờ sau khi được xác nhận về một cuộc khủng hoảng liên quan đến công dân Nhật Bản. Song song việc hướng tới hợp tác chắt chẽ hơn với Bộ Quốc phòng và cảnh sát trong vấn đề sắp xếp đi lại bằng máy bay và chuyên môn chống khủng bố, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng muốn bắt đầu triển khai những biện pháp riêng trước khi Chính phủ Nhật Bản đưa ra các đề xuất về xử lý khủng hoảng trong tháng 4.

H.Xuân

Tin cùng chuyên mục