Nhật Bản trao đổi với Việt Nam về dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất

Sáng 18-9, tại Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – VAST) đã ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh với Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA).
Lãnh đạo VNSC và JAXA ký kết thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Lãnh đạo VNSC và JAXA ký kết thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh

Thỏa thuận trao đổi dữ liệu vệ tinh nhằm hỗ trợ chương trình DataCube ở Việt Nam, một nền tảng dữ liệu lớn của các vệ tinh quan sát trái đất để phát triển các ứng dụng liên quan đến: giám sát lúa, rừng và chất lượng nước cũng như thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu vệ tinh trong các lĩnh vực nói trên.

Với thỏa thuận này, JAXA sẽ cung cấp các sản phẩm ScanSAR ALOS-2 chụp lãnh thổ Việt Nam. Thỏa thuận cũng là khuôn khổ để hai bên mở rộng hợp tác trong phát triển nghiên cứu, ứng dụng qua việc sử dụng các sản phẩm quan sát đất (sản phẩm EO), không chỉ của vệ tinh ALOS-2 mà còn của các vệ tinh khác, các dữ liệu đã có sẵn trong hệ thống Việt Nam DataCube.

VNSC sẽ vận hành và duy trì hệ thống Việt Nam DataCube để lưu trữ dữ liệu ALOS-2, thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu ALOS-2 trong các lĩnh vực ứng dụng; thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng và thúc đẩy sử dụng các sản phẩm EO của các vệ tinh khác đặc biệt là vệ tinh Nhật Bản cũng như dữ liệu có sẵn phục vụ cho hoạt động của hệ thống Việt Nam DataCube.
Các hoạt động thuộc thỏa thuận này được bắt đầu ngay sau khi ký kết và có hiệu lực đến tháng 9-2019.
* Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, VNSC và Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Hệ thống quan sát trái đất toàn cầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10 (GEOSS-AP 10)”. 
Nhật Bản trao đổi với Việt Nam về dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất ảnh 1 Toàn cảnh hội thảo GEOSS-AP 10
Đây là diễn đàn để cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư và sinh viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao đổi thông tin, thảo luận hợp tác về sáng kiến cụ thể và các hoạt động nghiên cứu khác trong các lĩnh vực khoa học khác liên quan tới sử dụng dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất theo 5 chủ đề. Khoảng 200 đại biểu quốc tế và Việt Nam tham dự hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, GS. VS Châu Văn Minh, Chủ tịch VAST cho rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu. Thực tế cho thấy, lũ quét, sạt lở đất, áp thấp nhiệt đới và bão đã tàn phá nhiều nhà cửa, làng mạc, đường xá và làm nhiều người dân thiệt mạng ngày càng diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Nhiều quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Thái Lan, Bangladesh,.. cùng tương tự Việt Nam.
“Tại hội thảo này, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hiểu biết về công nghệ vũ trụ, nâng cao quan hệ hợp tác trong các dự án, chương trình hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ vũ trụ nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu”, GS Châu Văn Minh nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục