Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng

Nhật Bản và Ấn Độ ngày 9-5 xác nhận các kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự song phương, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực châu Á. 
Nhật-Mỹ-Ấn sẽ tổ chức tập trận hải quân 3 bên tại vịnh Bengal vào tháng 7/2017. Ảnh: AP
Nhật-Mỹ-Ấn sẽ tổ chức tập trận hải quân 3 bên tại vịnh Bengal vào tháng 7/2017. Ảnh: AP
Theo báo South China Morning Post, trong cuộc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada tại thủ đô Tokyo ngày 8-5, người đồng cấp Ấn Độ Arun Jaitley cho biết New Delhi bày tỏ hy vọng theo đuổi mối quan hệ đối tác chiến lược với Tokyo vì mục đích hòa bình và ổn định khu vực.
Ông Jaitley cũng hoan nghênh kế hoạch triển khai cuộc tập trận hải quân ba bên giữa Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản vào tháng 7 tới, đồng thời cho rằng đây là một phương thức tăng cường hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực liên quan tới biển Đông cũng như vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 

Tin cùng chuyên mục