Nhật - Nga đàm phán về hiệp ước hòa bình

Ngày 22-6, các quan chức cấp cao Nhật Bản và Nga tổ chức vòng đàm phán thứ 2 tại Tokyo, Nhật Bản về hiệp ước hòa bình hậu Thế chiến II.

Ngày 22-6, các quan chức cấp cao Nhật Bản và Nga tổ chức vòng đàm phán thứ 2 tại Tokyo, Nhật Bản về hiệp ước hòa bình hậu Thế chiến II.

Tại vòng đàm phán lần này, hai bên sẽ tìm kiếm các khả năng để thúc đẩy đàm phán trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, dự kiến tổ chức tại thành phố Vladivostok, Nga vào tháng 9 tới.

Kể từ khi Thế chiến II kết thúc đến nay, Nhật Bản và Nga vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình. Trở ngại lớn nhất đối với các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước là tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền, phía Nga gọi là Nam Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục