Nhiều cảnh sát bị thương khi bắt giữ nghi can tấn công kiểm lâm

Đến sáng 14-8, tình hình tại khu vực thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cơ bản đã được ổn định sau vụ việc hàng chục người quá khích dùng đá ném vào lực lượng công an.
Nhiều cảnh sát bị thương khi bắt giữ nghi can tấn công kiểm lâm

(SGGPO).- Đến sáng 14-8, tình hình tại khu vực thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cơ bản đã được ổn định sau vụ việc hàng chục người quá khích dùng đá ném vào lực lượng công an.

Trước đó, chiều ngày 13-8 Công an tỉnh Lâm Đồng đưa 3 người gồm: Mơ Bon Ha Hoàng (40 tuổi), Liêng Hót Ha Long (17 tuổi), Liêng Hót Ha Jek (22 tuổi, cùng ngụ thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) về trụ sở làm việc vì liên quan tới vụ tấn công khiến 3 cán bộ bảo vệ rừng thương vong xảy ra trên địa bàn vào ngày 8-8.

Lực lượng chiến sĩ CSCĐ được đưa về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chữa trị

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục đưa một người khác về làm việc, trên đường ra khỏi thôn Hang Hớt thì gặp đám đông kích động dùng đá, gỗ, ná cao su tấn công lực lượng đang thi hành nhiệm vụ khiến cho khoảng 10 cảnh sát cơ động bị thương phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chữa trị, một số đối tượng quá khích tham gia tấn công cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện vẫn còn một số đối tượng có liên quan chưa ra trình diện trong vụ tấn công đoàn cán bộ bảo vệ rừng khiến 1 người thiệt mạng, hai người khác bị thương, làm hư hỏng 7 xe mô tô, trong đó có 1 xe đặc chủng của cảnh sát giao thông.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành trong tỉnh khẩn trương ổn định tình hình, điều tra, làm rõ vụ việc chống người thi hành công vụ tại huyện Lâm Hà. Trong đó chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sàng lọc, xác định đúng đối tượng vi phạm và đối tượng cầm đầu, củng cố chứng cứ để hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

         ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục