Nhiều công trình sẽ hoàn tất trước kỳ hạn

Nhiều công trình giao thông tại TPHCM như: Nút giao thông Mỹ Thủy, cầu Nhị Thiên Đường, nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm, cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt... dự kiến sẽ hoàn thành trước kỳ hạn.
Cầu Nhị Thiên Đường 1 hiện đang xuống cấp. Ảnh chụp lúc chưa nâng cấp, sửa chữa
Cầu Nhị Thiên Đường 1 hiện đang xuống cấp. Ảnh chụp lúc chưa nâng cấp, sửa chữa

Nút giao thông Mỹ Thủy xong sớm 3 tháng

Nút giao thông Mỹ Thủy giữ vai trò quan trọng trong việc thông thương vào ra khu vực cảng Cát Lái (quận 2, TPHCM). Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có vốn đầu tư 708 tỷ đồng, với hàng loạt hạng mục xây dựng như cầu vượt tại nút giao, hầm rẽ trái, hầm chui, các nhánh rẽ… Ông Đoàn Phú Đức, Phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 thuộc Sở Giao thông Vận tải  TPHCM - chủ đầu tư, cho biết giai đoạn 1 của dự án này đã được khởi công từ tháng 6-2016 qua việc thi công gói thầu cầu Kỳ Hà và gói thầu chính với 2 hạng mục xây cầu vượt và hầm chui, cũng được khởi công trong tháng 11-2016.

Theo hợp đồng, công trình xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy sẽ hoàn tất vào tháng 2-2018 nhưng sẽ phấn đấu hoàn thành trước tiến độ hơn 3 tháng, tức sẽ hoàn tất vào tháng 11 năm nay.

Công trình nâng cấp cầu Nhị Thiên Đường 1 rút ngắn thời gian thi công 2 - 3 tháng

Cầu Nhị Thiên Đường 1 nằm trên đường Tùng Thiện Vương thuộc địa bàn quận 8 (TPHCM) được xây dựng từ năm 1925, tính ra đến nay đã có hơn 90 năm khai thác.

Theo đánh giá của các chuyên gia giao thông, cầu Nhị Thiên Đường 1 nói riêng và cả cầu Nhị Thiên Đường 2 nói chung giữ vai trò điều phối thông thương quan trọng, bởi đặc thù nằm trên trục giao thông có chức năng đối ngoại, có thể kết nối với các vùng và khu vực đô thị kế cận thông qua tuyến quốc lộ 50 như đường Phạm Thế Hiển, đường Tùng Thiện Vương, Bến Bình Đông, đường Tuy Lý Vương, đường Bùi Minh Trực, đường Nguyễn Văn Của…

Tuy nhiên, do thời gian sử dụng khá lâu nên cầu Nhị Thiên Đường 1 đã xuống cấp nghiêm trọng, tải trọng khai thác không quá 1,5 tấn. Để giải quyết tình trạng này, tháng 1-2017, công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Nhị Thiên Đường 1 với tổng vốn đầu tư 163,3 tỷ đồng đã được Khu Quản lý giao thông đô thị số số 4 (chủ đầu tư) phát lệnh khởi công với thời hạn thi công 12 tháng. Nhưng với sự nỗ lực qua một loạt biện pháp đang được chủ đầu tư triển khai nên thời gian thi công sẽ được rút ngắn từ 2 - 3 tháng. Dự kiến, công trình nâng cấp, sửa chữa cầu Nhi Thiên Đường 1 sẽ hoàn tất vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, thay vì vào tháng 1-2018.

Xây cầu vượt tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm hoàn thành trước 3 tháng

Nút giao thông này thực tế đã chuyển từ nút giao ngã 5 Nguyễn Thái Sơn trở thành ngã 7 và giao thông qua khu vực rất bức bối trong các giờ cao điểm hàng ngày. Dự án xây dựng cầu vượt thép có tổng vốn đầu tư hơn 504 tỷ đồng được triển khai tại nút giao này là vì thế. Một khi hoàn thành, đây sẽ là công trình cầu vượt thép có hình dáng độc đáo của thành phố bởi theo thiết kế, đây là cầu vượt thép có hình chữ N, bao gồm một nhánh cầu vượt theo hướng Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, một nhánh cầu trên hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám và một nhánh cầu theo hướng Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn.

Dự án được khởi công vào ngày 9-3 vừa qua với hạng mục đầu tiên là nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn và theo hợp đồng sẽ được thi công trong 4 tháng, tức hoàn thành vào ngày 9-7-2017. Hiện nay,  đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc của hạng mục đầu tiên. Lãnh đạo Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (chủ đầu tư) cho biết, sẽ phấn đấu hoàn tất nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn vào hạ tuần tháng 6-2017.

Theo lộ trình, sau khi hoàn tất nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn, việc thi công sẽ tiếp tục với hạng mục nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám để đến tháng 9-2017 sẽ hoàn tất luôn nhánh cầu vượt này.

Dự án xây cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt cũng về đích sớm 3 tháng

Tháng 11-2016, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (TTQLĐHSG - chủ đầu tư) đã khởi công xây dựng công trình cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt, thuộc địa bàn quận 5, TPHCM. Công trình có tổng vốn đầu tư 169 tỷ đồng này bao gồm việc xây dựng 2 nhánh kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt có mặt cắt ngang rộng 6,5m. Giám đốc TTQLĐHSG Lê Minh Triết cho biết, theo hợp đồng dự án sẽ hoàn tất vào ngày 30-9-2017, tuy nhiên, TTQLĐHSG đang triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm rút ngắn thời gian thi công 3 tháng để công trình đưa vào khai thác trong tháng 6-2017.

Tin cùng chuyên mục