Nhiều giải pháp tích cực phòng chống tiền giả

(SGGP).- Ngày 11-4, phát biểu tại Hội nghị phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam tại khu vực các tỉnh phía Bắc tổ chức ở TP Lạng Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú nhấn mạnh: “Để người dân tuyệt đối tin tưởng khi cầm đồng tiền trong tay là đồng tiền thật của Việt Nam, cần phải tiếp tục triển khai các giải pháp, biện pháp tích cực hơn, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bộ, ngành liên quan”.

Trang facebook cá nhân rao bán tiền giả

Ông Đào Minh Tú cho biết, tỷ lệ tiền giả trong lưu thông đã giảm đi khá nhiều so với những năm trước đây. Số liệu thống kê của NHNN cho thấy, sau khi phát hành bộ tiền polymer với các đặc điểm kỹ thuật bảo an cao hơn, số lượng tiền giả thu giữ tại hệ thống ngân hàng, kho bạc đã giảm mạnh. Giai đoạn 1997 - 2004 (trước khi xuất hiện tiền giả polymer), hệ thống ngân hàng, kho bạc thu giữ 1,5 triệu tờ tiền giả cotton với 5 loại mệnh giá từ 5.000 - 100.000 đồng. Giai đoạn từ năm 2005 - 2012, hệ thống ngân hàng, kho bạc thu giữ hơn 700.000 tờ tiền giả với 7 loại mệnh giá từ 5.000 - 500.000 đồng, giảm gần 52% so với giai đoạn 1997 - 2004. Sau khi NHNN đình chỉ lưu hành tiền cotton 50.000 đồng, 100.000 đồng từ năm 2008 đến nay, số lượng tiền giả thu giữ giảm mạnh. Năm 2011 là năm thứ tư liên tiếp (2008 - 2011) lượng tiền giả thu giữ giảm. Trong 5 năm gần đây (2012 - 2016), tiền giả tiếp tục có xu hướng giảm so với năm 2011.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh Tài chính - tiền tệ - đầu tư (A84), Bộ Công an, cho rằng, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tiền giả cần được đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên sâu, nâng cao hiệu quả thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách, có giải pháp hữu hiệu để vô hiệu hóa đường dây của các nhóm tội phạm tiền giả. Cùng với đó là nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, tinh thần cảnh giác của người dân, tạo dư luận lên án mạnh mẽ và tẩy chay đối với tội phạm cũng như các hoạt động liên quan tới tiền giả. Các cơ quan chức năng phòng, chống tiền giả, chống tội phạm tiền giả tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin tội phạm, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, xử lý các vấn đề liên quan tới phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam...

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục