Nhiều hoạt động chào mừng Ngày quốc tế người cao tuổi

Hôm qua, 1-10, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã đến chúc mừng Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam nhân kỷ niệm ngày quốc tế NCT.
Nhiều hoạt động chào mừng Ngày quốc tế người cao tuổi

Hôm qua, 1-10, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã đến chúc mừng Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam nhân kỷ niệm ngày quốc tế NCT.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày quốc tế người cao tuổi ảnh 1
Các cụ trong buổi họp mặt kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi tại TPHCM.

Chủ tịch mong các cụ ông, cụ bà và những NCT trong cả nước sống vui, sống khỏe, sống có ích để phát huy hơn nữa vai trò đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

* Ngày 1-10, ông Vũ Oanh, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển đã ký kết nghị quyết liên tịch giữa 2 cơ quan nhằm đẩy mạnh giáo dục cộng đồng, phát huy vai trò của NCT đối với công tác xã hội hóa giáo dục.

* Cùng ngày, tại Hội trường TPHCM, Trung tâm Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi TPHCM đã tổ chức họp mặt các thành viên hội “Ngôi nhà vui khỏe” với hơn 1.000 hội viên tham dự.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày quốc tế người cao tuổi ảnh 2
Tiết mục biểu diễn của Cung Văn hóa Lao động TPHCM tại liên hoan Tiếng hát người cao tuổi.

Sau khi ôn lại ý nghĩa của ngày Quốc tế Người cao tuổi, trung tâm đã tổ chức mừng thượng thọ 86 cụ trên 80 tuổi và tặng mỗi cụ một phần quà trị giá 100.000 đồng.

* Đêm 1-10 tại nhà Trung tâm VH-TT tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực Đông Nam bộ lần thứ hai do Đài Truyền hình tỉnh Bình Dương tổ chức.

Có gần 1.000 thí sinh là người cao tuổi đến từ 8 tỉnh thành của khu vực Đông Nam bộ chia làm 29 đội biểu diễn các tiết mục ca, múa nhạc.

Liên hoan sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 8-10.

H.D. - H.H.N. - L.T.V.

Tin cùng chuyên mục