Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh Lào

Sáng 1-12, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã tới Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào Somxay Sanamoune cùng toàn thể nhân viên Tổng Lãnh sự quán nhân dịp kỷ niệm lần thứ 42 Quốc khánh Cộng hòa DCND Lào (2-12-1945 - 2-12-2017).
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM Somxay Sanamoune nhân dịp kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: hcmcpv
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM Somxay Sanamoune nhân dịp kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: hcmcpv

Đồng chí Nguyễn Thành Phong vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm, TPHCM vinh dự đón tiếp hơn 30 đoàn đại biểu các địa phương của Lào sang thăm và làm việc. TPHCM cũng cử nhiều đoàn công tác sang Lào, trong đó có đoàn của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang dẫn đầu sang thăm và làm việc với nhiều địa phương của Lào. TPHCM cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các địa phương của Lào, như thỏa thuận TPHCM hỗ trợ thủ đô Vientiane kỹ thuật chăn nuôi bò sữa và tập huấn kỹ năng quản lý tài chính ngân sách. Sắp tới TPHCM cũng sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Savannakhet.

Tối 1-12, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM đã tổ chức kỷ niệm 42 năm Quốc khánh Cộng hòa DCND Lào; 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Somxay Sanamoune, Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM, khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các vị lãnh đạo tiền bối hai nước xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ ngày càng tăng cường và phát triển. Đặc biệt khi hai nước thực hiện công cuộc đổi mới với nhiều khó khăn thách thức nhưng với truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và giành được những thắng lợi to lớn.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và nhân dân TPHCM, đồng chí Tất Thành Cang gửi đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào anh em; đến đồng chí Tổng Lãnh sự và phu nhân cùng toàn thể cán bộ và nhân viên Tổng Lãnh sự quán, các công dân Lào đang học tập, làm việc, sinh sống tại TPHCM, những tình cảm hữu nghị chân thành và lời chúc mừng thân thiết nhất.

Chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước phát triển; góp phần vun đắp ngày càng tốt đẹp hơn tình cảm của hai dân tộc anh em Việt Nam - Lào.

Cuộc thi được tổ chức theo hai hình thức: thi trắc nghiệm hàng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và 6 cơ quan báo chí phối hợp (gồm Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Tuổi Trẻ, Tạp chí Tuyên giáo); thi viết do Tạp chí Tuyên giáo tổ chức.

Diễn ra từ ngày 2-5-2017 đến ngày 14-11-2017, cuộc thi trắc nghiệm thu hút 307.594 lượt người tham gia dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi trao 84 giải thưởng (28 giải nhất, 28 giải nhì, 28 giải ba); trong đó 51 giải thưởng đã được trao tại lễ trao giải lần thứ nhất tổ chức vào ngày 15-9-2017 tại Hà Nội, 33 giải thưởng được trao tại lễ tổng kết và trao giải vào chiều 1-12-2017.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 42 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 – 2-12-2017), ngày 1-12-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (DCND) Lào Bounnhang Vorachith; Thủ tướng nước Cộng hòa DCND Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa DCND Lào Pany Yathotou.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa DCND Lào Saleumxay Kommasith. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân cũng đã gửi điện mừng đến Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sunthon Xayachack.

Tin cùng chuyên mục