Nhiều luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng trong vụ án thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN

TAND TP Hà Nội cho biết, tới thời điểm này đã có 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo trong phiên tòa tới.
Vào ngày 19-3 tới, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) cùng 6 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới vụ việc gây thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
TAND TP Hà Nội cho biết, tới thời điểm này đã có 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo trong phiên tòa tới. Trong đó, bào chữa cho ông Đinh La Thăng có 5 luật sư, gồm: Nguyễn Huy Thiệp, Đào Hữu Đăng, Phan Trung Hoài, Nguyễn Ngọc Luận và Lê Văn Thiệp. 

Cùng ra tòa với ông Đinh La Thăng tại phiên tòa tới còn có các bị cáo từng là cấp dưới của ông Thăng và giữ nhiều vị trí quan trọng tại PVN, gồm các bị cáo: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên HĐTV PVN), Nguyễn Xuân Thắng (nguyên thành viên HĐTV PVN), Nguyễn Thanh Liêm (nguyên thành viên HĐTV PVN) và Phan Đình Đức (nguyên thành viên HĐTV PVN).

Tất cả các bị cáo cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng ông Ninh Văn Quỳnh bị truy tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo khác trong vụ án này cũng mời nhiều luật sư bào chữa cho phiên xét xử tới.

Tin cùng chuyên mục