Nhiều nông dân Hậu Giang thu nhập tiền tỷ nhờ mít Thái

 Hiện nhiều hộ nông dân Hậu Giang đang có thu nhập 1 tỷ đồng/năm nhờ trồng mít Thái. Đa phần những hộ nông dân này chủ yếu ở huyện Châu Thành.
Những nông dân này trước đây trồng bưởi nhưng bệnh vàng lá gân xanh gây thiệt hại nặng. Cách đây vài năm, các doanh nghiệp ở Hà Nội cần mít để cung cấp cho thị trường Trung Quốc nên đã đặt hàng cho nông dân chuyển đổi sang trồng mít.

Hiện mít Thái được thương lái thu mua tận vườn với giá từ 40.000-50.000 đồng/kg. Đối với cây mít Thái siêu sớm trồng 3-4 năm tuổi có thể cho năng suất khoảng 30 tấn/ha, trừ chi phí và công chăm sóc nhà vườn thu nhập khoảng 500-800 triệu đồng/ha. Huyện Chậu Thành có 1.200ha mít, tăng hơn 1.000ha so với cách đây 3 năm.

Tin cùng chuyên mục