Nhiều sản phẩm du lịch mới, du khách tăng mạnh dịp lễ

Chiều 31-8, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, cho biết năm nay Đà Nẵng có thêm đường bay mới Đà Nẵng - Narita, Đà Nẵng - Cần Thơ, mở lại đường bay Đà Nẵng - Kuala Lumpur và Đà Nẵng - Cần Thơ và đưa vào các sản phẩm du lịch mới, như: Vòng quay mặt trời (Sun Wheel); Vườn hoa, tàu hỏa leo núi, tháp chuông… tại Bà Nà Hills; Cây đa Sơn Trà được công nhận là cây di sản; các sự kiện được tổ chức như: Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014, Lướt ván trên sông Hàn, Âm nhạc đường phố, Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn… nên lượng khách tăng rất cao.
Nhiều sản phẩm du lịch mới, du khách tăng mạnh dịp lễ

(SGGP).- Chiều 31-8, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, cho biết năm nay Đà Nẵng có thêm đường bay mới Đà Nẵng - Narita, Đà Nẵng - Cần Thơ, mở lại đường bay Đà Nẵng - Kuala Lumpur và Đà Nẵng - Cần Thơ và đưa vào các sản phẩm du lịch mới, như: Vòng quay mặt trời (Sun Wheel); Vườn hoa, tàu hỏa leo núi, tháp chuông… tại Bà Nà Hills; Cây đa Sơn Trà được công nhận là cây di sản; các sự kiện được tổ chức như: Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014, Lướt ván trên sông Hàn, Âm nhạc đường phố, Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn… nên lượng khách tăng rất cao.

Bà Nà Hills Đà Nẵng, một trong những điểm đến du lịch hút đông du khách của TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trong khi đó, khoảng 10 giờ ngày 31-8, Khu du lịch Bà Nà Hills phải tạm thời dừng bán vé vì lượng người đổ về quá đông. Chỉ trong buổi sáng, khu du lịch này bán ra hết gần 7.000 lượt vé nên để đảm bảo chất lượng phục vụ, ban quản lý phải dừng bán vé tạm thời. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, ban quản lý mới mở bán vé trở lại.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết đã sẵn sàng cho “Tháng vàng du lịch tại khu di sản Huế” kéo dài từ ngày 2 đến 30-9. Theo đó, du khách mua vé tham quan 3 điểm (Hoàng Cung, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng) được miễn vé tham quan các điểm di tích còn lại (bao gồm lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức và điện Hòn Chén); giảm 20% giá vé cho các đoàn tham quan các điểm di tích từ 10 người trở lên (mua 10 vé được giảm 2 vé); giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc Huế tại Duyệt Thị Đường vào các suất ban ngày và buổi tối; miễn phí thuyết minh tại Đại Nội cho đoàn từ 20 khách trở lên; miễn vé tham quan di tích cho các đoàn sinh viên của các trường ĐH-CĐ trong và ngoài tỉnh; giảm 20% giá dịch vụ xe điện đưa đón tham quan khu vực Hoàng Cung; giảm 10% - 20% giá các dịch vụ tại các điểm tham quan di sản Huế.

Ngày 31-8, ông Đặng Quang Sơn, Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), cho biết hai ngày qua, gần 1.400 du khách đã đến đảo Lý Sơn tham quan, vui chơi dịp lễ Quốc khách 2-9. Ban Quản lý cảng Sa Kỳ và đảo Lý Sơn đã tăng 4 đến 6 chuyến tàu cao tốc mỗi ngày, đồng thời tăng thêm chuyến vào buổi chiều. Hiện các khách sạn, nhà trọ trên huyện đảo Lý Sơn chật kín; một số đoàn du khách đến đây liên hệ ở nhà dân theo mô hình du lịch cộng đồng “homestay”.

Ngày 31-8, khách du lịch từ TPHCM và các tỉnh phía Nam tiếp tục lên Đà Lạt chơi lễ, trong đó chủ yếu là khách lẻ, gia đình đi bằng ô tô con. Nhiều khách sạn ở khu vực trung tâm Đà Lạt đạt công suất phòng 80% - 90%, không diễn ra tình trạng “cháy” phòng như một số dịp lễ trước, giá cả cũng chỉ tăng nhẹ. Thời tiết trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ tại Đà Lạt khá lý tưởng, trời dịu mát, nên du khách và người dân đổ về các khu điểm du lịch đông. Đại diện Khu du lịch Thung lũng Tình yêu cho biết, trong ngày 31-8, lượng khách đến Thung lũng Tình yêu đạt trên 6.000 lượt, tăng hơn 5 lần so với ngày thường và tăng 10% so với ngày cao điểm của dịp lễ trước. Các khu du lịch khác ở Đà Lạt, như: Vườn hoa Đà Lạt, thác Đatanla, thác Prenn, đồi Mộng Mơ, thung lũng Vàng, đường hầm điêu khắc tại hồ Tuyền Lâm… cũng nhộn nhịp khách.

Tại Phan Thiết, do nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nên ngoài khu du lịch dã ngoại Hòn Rơm và Hàm Tiến - Mũi Né, khách du lịch công sở, các đoàn khách do các cơ quan, đơn vị, trường học còn chọn khu vực Tiến Thành - Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi cho kỳ nghỉ lễ. Tính riêng trong hai ngày 30 và 31-8, nhiều khu du lịch cao cấp ở Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành - Hàm Thuận Nam khách đã đặt kín phòng, công suất sử dụng trên 90%. Mặc dù nhu cầu đặt phòng nghỉ tại Phan Thiết dịp Quốc khánh lớn nhưng nhìn chung giá phòng và dịch vụ tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né chỉ tăng khoảng 10%.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục