Nhiều vụ trộm "viếng" thăm dịp lễ 1-5, cuỗm nhiều tài sản có giá trị

Trong 1 vụ nạn nhân trình báo bị trộm phá cửa đột nhập cửa hàng ĐTDĐ cuỗm 100 chiếc ĐTDĐ trị giá hàng trăm triệu đồng.  
Công an khám nghiệm hiện trường một vụ trộm trước đó. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an khám nghiệm hiện trường một vụ trộm trước đó. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 4-5, Công an huyện Long Thành đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra xác minh truy xét vụ trộm tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng ở khu vực.

Thông tin ban đầu, sáng 1-5, anh Phước Thanh Huy (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai) phát hiện cửa hàng ĐTDĐ của mình ở ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bị kẻ gian phá cửa đột nhập cuỗm nhiều tài sản có giá trị trị giá. Tài sản bị mất khoảng 100 chiếc ĐTDĐ mới và cũ trị giá khoảng 200 triệu đồng. 

Cũng trong ngày lễ 1-5, hai người giúp việc là chị T.T.T. (sinh năm 1988) và em gái là T.T.T. (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Thái Nguyên) là người giúp việc của gia đình tại căn nhà ở khu dân cư Phước Nguyên Hưng, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM phát hiện phòng ngủ có nhiều biểu hiện như bị trộm đột nhập.

Lúc này, 2 người giúp việc báo cho gia đình gia chủ. Chủ nhà tức tốc có mặt tại căn nhà thì phát hiện phòng ngủ tại tầng 2 của gia đình bị đột nhập, tủ gỗ và két sắt đặt trong phòng bị cạy phá. Qua kiểm tra thì phát hiện mất nhiều tài sản trị giá gần 5.7 tỷ đồng. Sự việc được trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những thành viên trong gia đình để xác minh nội dung khai báo, nhằm điều tra, truy xét.

Theo chủ căn nhà trình báo, tài sản bị mất gồm: 30 lượng vàng, 120 ngàn USD, 3 nhẫn kim cương, đôi bông tai vàng cùng nhiều giấy tờ khác. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Tin cùng chuyên mục