Ngành quản lý, vận hành khai thác và kinh doanh điện đã cảnh báo về việc thiếu điện buộc phải tính đến chuyện cắt điện luân phiên trong cả nước. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cũng đã cho biết về sự quay trở lại của hiện tượng El Nino trên Thái Bình Dương dẫn đến một viễn cảnh bất thường về thời tiết và nạn hạn hán khắc nghiệt có khả năng diễn ra trên đất nước ta, ảnh hưởng nhất định đến đời sống nhân dân và đặc biệt đối với nền kinh tế nước ta trong giai đoạn khởi đầu hội nhập với thế giới.
Ngoài những cụm thủy điện Đa Nhim, Thác Bà, những năm gần đây chúng ta có thêm những nhà máy thủy điện công suất lớn như Sông Đà, Trị An, Thác Mơ, Yaly, rồi Sesan cùng những cụm nhiệt điện Phú Mỹ, Trà Nóc, Hiệp Phước, Cà Mau,… thế nhưng nước ta lại phải mua thêm điện của Trung Quốc. Việc này đã đặt ra cho chúng ta câu hỏi vì sao, và có đáng phải như thế không?
Thiết nghĩ, chúng ta hoàn toàn có khả năng “tự túc”, không phải nhập khẩu điện. Để tiết kiệm, góp phần giữ lại nguồn ngoại tệ phải chi trả cho việc mua điện và trước mắt hạn chế đến mức thấp nhất khả năng cắt điện luân phiên, chắc chắn chúng ta phải cùng nhắc nhở nhau thực hành tiết kiệm điện. Mỗi gia đình sử dụng hợp lý về điện, tắt bớt đèn khi không cần thiết, sử dụng bóng đèn compact thay cho đèn tuýp nê-ông, đèn bóng tròn công suất lớn và đèn cao áp. Đèn chiếu sáng công cộng cũng phải được thắp sáng hợp lý theo cách xen kẽ (hôm nay thắp sáng trụ 1, 3, 5…, thì hôm sau thắp sáng các trụ 2, 4, 6…) và thắp sáng theo kiểu cách nhật phải, trái. Các nhà hàng, khách sạn cũng cần bớt nhiều đèn quảng cáo, trang trí, đặc biệt tại các khu vui chơi không cần thiết sử dụng đèn “pha” chiếu qua lại lên trời một cách vô bổ… Nói chung là mọi người cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong sử dụng điện, cùng nhau tiết kiệm điện để dành điện cho sản xuất phục vụ lợi ích quốc dân.
HOÀNG HÙNG (quận 4)