Do việc che chắn làm cống lấn hết đường, xe cộ phải chạy trên lề đường.
Ngày 16-3-2007, Sở Giao thông Công chính đã tiến hành rào chắn lại khu vực thuộc phạm vi đào đường Trần Bình Trọng P2 Q5 để thi công tuyến cống cải thiện môi trường nước của TPHCM. Các phương tiện giao thông đều bị cấm vào đường Trần Bình Trọng từ ngày 10-3 đến hết ngày 7-5-2007 (trừ các hộ dân trong khu vực).
Thế nhưng việc cấm các loại xe lưu thông trên đường Trần Bình Trọng P2 Q5 chưa triệt để và an toàn cho người dân đang cư ngụ trên tuyến đường này. Ở một số nơi khác cũng có công trình đào đường nhưng đều có chừa lại một phần đường để cho xe cộ đi lại lưu thông. Thế nhưng tuyến đường Trần Bình Trọng bị rào chắn lấn chiếm gần phân nửa lề đường dành cho người đi bộ. Nhất là bên lề đường có số lẻ. Người dân phải đi lại rất khó khăn trên hai vỉa hè chật hẹp với những gốc cây cổ thụ có rể lồi lên.
Ngay ngã tư Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng có giăng băng rôn hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, chỉ ưu tiên cho xe các hộ dân trong khu vực, thế nhưng nhiều xe ở ngoài khu vực vẫn cố tình chen lấn cho xe qua. Trên tuyến đường này có Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, Trường Mầm Non, nhà thờ Chợ Quán, phòng khám Nhi Khoa, khách sạn nên vào giờ cao điểm mật độ người và xe lưu thông đông đúc, nơi đây là điểm nóng kẹt xe và cũng thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông Công chính sớm thi công công trình để không xảy ra cảnh tắc nghẽn, gây khó khăn cho cư dân.
NGỌC DANH (Quận 5)