Theo dõi kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII bàn về các giải pháp kiềm chế lạm phát, cử tri chúng tôi nhận thấy các đại biểu Quốc hội đã làm tốt vai trò đại diện cho cử tri. Các đại biểu đã dũng cảm “mổ xẻ” những vấn đề nóng hổi liên quan đến “cơm, áo, gạo, tiền” mà người dân đang bức xúc, âu lo từng ngày.
Đó là giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu “sốt” liên tục đang làm cho chất lượng cuộc sống của đại bộ phận dân cư giảm sút. Đúng như đại biểu Huỳnh Đáng (Bình Dương) thẳng thắn đặt vấn đề với Quốc hội và các thành viên của Chính phủ “sau cơn sốt gạo vừa qua, liệu chúng ta có còn cơn bão giá nào nữa không?”.
Từ những trăn trở đó, các đại biểu đã chất vấn và đề nghị phải làm rõ trách nhiệm của từng bộ ngành, địa phương và cá nhân-thành viên của Chính phủ trong việc quản lý, điều hành lĩnh vực kinh tế, chính sách tiền tệ liên quan đến việc kiểm soát giá cả thị trường. Rõ ràng tình trạng “té nước theo mưa” vẫn chưa được kiểm soát, xử lý nghiêm.
Hiện nay, tất cả các mặt hàng thiết yếu đều đứng và tăng liên tục theo mặt bằng giá mới. Chúng tôi đồng tình với giải pháp cấp bách mà Chính phủ đề ra là chính quyền địa phương và các ngành chức năng phải tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá; xử phạt thật nặng những kẻ đầu cơ, làm giá hoặc cố tình bán hàng giá cao.
Nhìn lại cơn sốt giá gạo vừa qua, cử tri chưa hài lòng khi thấy những kẻ đầu cơ, trục lợi từ gạo chưa bị vạch mặt, điểm tên và bị xử lý mạnh tay. Cử tri chúng tôi hy vọng, trong kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thể hiện tinh thần dũng cảm, “mổ xẻ” đến cùng những vấn đề dân sinh nóng bỏng mà người dân đang kỳ vọng vào Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống bão giá, kiềm chế lạm phát.
HOÀNG THỊ HƯƠNG
(cử tri Tân Bình TPHCM)