Yếu tố cảm tính trong chấm thi môn Văn lớp 10

Đến hôm nay, xét trên tổng thể, cách tổ chức thi tuyển lớp 10 của Sở GD–ĐT TPHCM giống như năm ngoái. Và từ đó, với kinh nghiệm thực tế của một giáo viên trực tiếp có liên hệ với kỳ thi này, tôi xin được có một lưu ý nhỏ.

Trường hợp tôi đưa ra ở đây là điểm bài thi môn Văn của hai em như sau. Một em cuối năm xếp loại học sinh (HS) giỏi, suốt trong năm học, điểm bài kiểm tra môn Văn luôn là 9 điểm nhưng khi thi lại chỉ được có 8; ngược lại, một em xếp loại cuối năm là trung bình, bài kiểm tra thường ngày tệ đến độ có lần vào đầu năm, chỉ là một nhân vật của một truyện do em viết, mà được gọi bằng bốn cái tên khác nhau. Thế nhưng, điểm thi môn Văn của em lại là 9.

Tại sao như thế?

Em HS đạt điểm 9 vì là loại trung bình nên không được có nguyện vọng xét vào trường chuyên và do đó; em thi ở loại “hội đồng thi bình thường”. Còn em điểm 8 do là HS giỏi nên có quyền đăng ký thêm 4 nguyện vọng và phải thi tại các “hội đồng thi toàn HS giỏi”.

Đến đây chắc mọi người đã hình dung về “kẽ hở” khá mong manh và tế nhị của vấn đề.

Đã có biết bao câu chuyện cười ra nước mắt xoay quanh đề tài chấm bài môn Văn. Ở đây, với tinh thần cầu thị và nghiêm túc, tôi xin đặt vấn đề như sau. Giả sử với nguyên vẹn một bài thi môn Văn, theo hướng dẫn chấm sẽ là 8,5 điểm. Nhưng bài thi ấy dễ dàng sẽ là 9 nếu đặt ở xấp bài chỉ toàn những bài thi trung bình. Ngược lại, bài thi này sẽ chỉ là 8 hoặc thậm chí còn 7,5 điểm nếu nằm trong xấp bài có nhiều HS loại giỏi, HS năng khiếu.

Từ lâu, chúng ta đã có quy chế về tính chính xác trong việc chấm bài ở các kỳ thi. Trường hợp tôi vừa nêu được coi là “vô tội”, vì sai số chỉ 1 điểm ở môn Văn là chuyện có thể chấp nhận.

Tuy nhiên, “vô tội” đối với chuyên môn nhưng lại “rất tội” đối với ước mơ của những em học sinh 15 tuổi, chập chững bước vào đời.

Môn Văn lại được nhân hệ số 2. Điểm xét tuyển lại tính đến đơn vị 0,25 điểm. Vấn đề tưởng nhỏ nhưng lại không nhỏ.

Trong lúc đợi chờ những cách thức tổ chức thi khác, tôi không còn biết làm gì hơn là xin được hết sức lưu ý với quý vị phụ huynh và các em HS về sự dự đoán điểm số bài thi môn Văn trong kỳ thi lớp 10 sắp đến. Các em đã chọn nguyện vọng và sẽ phải thi tại các hội đồng thi xét tuyển trường chuyên thì nhất định các em phải lưu tâm nhiều hơn đối với môn Văn, phải nỗ lực nhiều hơn. Nếu các em chủ quan, bằng lòng với cách hành văn thường ngày mà nó đã đem lại cho mình những điểm số khá cao thì điều này sẽ dễ dàng làm các em thất vọng khi biết kết quả thi.

Vũ Đình Sơn

Tin cùng chuyên mục