Phản hồi

Chỉ được hưởng một suất trợ cấp chính sách cao nhất

Trong mục “Ý kiến bạn đọc”, Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 23-8-2008 có đăng ý kiến của bà Hoàng Thị Xuân, ngụ tại 189 đường Tôn Đản P15 Q4 TPHCM thắc mắc việc bà bị cắt tiền thờ cúng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Đình Phúc, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH Q4) trả lời: Tết Nguyên đán năm 2008, bà Hoàng Thị Xuân có gửi Phòng LĐTB-XH Q4 đơn phản ánh về khoản tiền trợ cấp Tết của gia đình bà đã bị cắt, Phòng LĐTB-XH Q4 đã có công văn số 52 ra ngày 14-2-2008 trả lời: căn cứ vào hướng dẫn số 223/LS-LĐTBXH-TC ngày 17-1-2008 của Liên sở LĐTB-XH và Sở Tài chính về hướng dẫn thực hiện kinh phí chăm lo Tết Mậu Tý của TPHCM năm 2008; công văn này quy định nội dung liên quan đến trường hợp của bà: “Nếu một người được xác nhận thuộc hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng quà thì chỉ được giải quyết một suất quà với mức cao nhất”.

Về ý kiến bà phản ánh với Báo SGGP, Phòng LĐTB-XH Q4 nói rõ: “Trước đây bà Hoàng Thị Xuân thuộc diện thờ cúng liệt sĩ, hàng năm vào ngày thương binh liệt sĩ (TBLS - 27-7) và Tết Nguyên đán bà đều được hưởng khoản tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo đúng quy định. Đến tháng 8-2007 bà nghỉ hưu, mức trợ cấp Tết năm 2008 đối với diện hưu trí là 400.000 đồng và diện thờ cúng liệt sĩ cũng là 400.000 đồng nên bà chỉ được hưởng 1 suất trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là 400.000 đồng theo hướng dẫn số 223 của Liên sở LĐ-TBXH và Sở Tài chính. Như vậy, vào ngày TBLS (27-7) hàng năm, bà vẫn được hưởng khoản tiền thờ cúng liệt sĩ, còn tiền trợ cấp hưu trí thì bà không được hưởng.  

MINH PHÚ

Tin cùng chuyên mục