Góc ảnh bạn đọc

Khổ vì bệnh viện quá tải

Khổ vì bệnh viện quá tải
Khổ vì bệnh viện quá tải ảnh 1

Bệnh nhân lẫn người thân phải nằm ngoài hành lang Bệnh viện Ung bướu chờ chữa bệnh. Ảnh: N.Q.

Nếu chẳng may bị đau ốm, bệnh tật phải đến khám, chữa bệnh ở những bệnh viện (BV) lớn ở TPHCM như Ung bướu, Bình Dân, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Chợ Rẫy, Nhi đồng 1…, người dân rất cám cảnh vì phải chờ đợi nhiều giờ mới được khám bệnh, làm các xét nghiệm, chờ kết quả…

Để được khám bệnh, nhiều bệnh nhân phải đến lúc 4-5 giờ sáng để lấy số thứ tự hoặc chen lấn đợi chờ.

Cũng vì tình trạng quá tải nên một số BV như Bình Dân, Ung bướu, Nhi Đồng 1… phải ghép bệnh nhân nằm chung 2-3 người /giường.

Thậm chí, ở BV Ung bướu có nhiều bệnh nhân đang hóa trị, xạ trị phải nằm ở gầm cầu thang nhiều tháng liền để nhường chỗ cho những bệnh nhân nặng hơn.

Qua khảo sát những người nuôi bệnh và bệnh nhân ở các BV quá tải, thấy một trong những điều khiến họ sợ nhất là bị bệnh tật và phải chờ đợi khi đi khám bệnh, nằm viện.

Bởi lẽ điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ở TPHCM có rất nhiều vấn đề khiến người dân bức xúc, không hài lòng, trong đó có thái độ phục vụ của nhân viên y tế, cơ sở vật chất, phòng ốc xuống cấp không được sửa chữa kịp thời…

H.G-H.K

Tin cùng chuyên mục