Mừng chiến thắng đội tuyển nhưng...

Nhức nhối tệ gây rối trật tự

Nhức nhối tệ gây rối trật tự

21 giờ 25 đêm 8-12, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Singapore khép lại với chiến thắng nghiêng về đội nhà, rất đông người dân TPHCM đổ ra đường hò reo, vui mừng. Tuy nhiên, lợi dụng sự kiện này, trên các tuyến phố, con hẻm, nhiều nhóm thanh niên đua xe, nẹt pô, lạng lách, la hét suốt nửa đêm về sáng gây mất trật tự nghiêm trọng.

0 giờ 45 phút ngày 9-12, người dân trên các tuyến đường An Dương Vương, Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tri Phương, Trần Hưng Đạo (quận 5) không thể ngủ yên. Tại vòng xoay An Đông (phường 9, quận 5), một tốp thanh thiếu niên với hơn 100 xe gắn máy thi nhau nẹt pô, xả khói mù trời, âm thanh chát chúa của động cơ cộng với tiếng la hét, tiếng còi hụ tự chế… gây náo động cả khu phố. Ông Trần Cương, nhà ở góc đường An Dương Vương – Trần Phú, mở cửa nhà, bực tức nói: “Thật không chịu nổi. Chúng tôi không thể nào ngủ được…”.

Đến 2 giờ sáng 9-12, hàng trăm thanh niên quá khích vẫn tụ tập nẹt pô, la hét trên đường Lê Hồng Phong (phường 3, quận 5). Ảnh: P.MINH

Đến 2 giờ sáng 9-12, hàng trăm thanh niên quá khích vẫn tụ tập nẹt pô, la hét trên đường Lê Hồng Phong (phường 3, quận 5). Ảnh: P.MINH

Đến 1 giờ 15, thêm hai tốp thanh niên khác từ quận 1 vào, cả đoàn xe cứ lượn vòng, lạng lách trên các tuyến đường Hùng Vương, Sư Vạn Hạnh, Trần Hưng Đạo (quận 5). Sau đó, cả đoàn tụ tập về đường Lê Hồng Phong (đoạn nối An Dương Vương và Nguyễn Trãi), hàng trăm xe gắn máy đậu kín hai bên lề đường để xem 5 cặp nam nữ trên 5 “xế độ” trình diễn những màn nẹt pô, bốc đầu, cà chống xe xuống đất bắn lửa…

Vừa lúc đó, cảnh sát giao thông xuất hiện, đoàn xe tháo chạy tán loạn về hướng đường Trần Phú và các hẻm nhỏ đường Lê Hồng Phong. Không dừng ở đó, vào hẻm, các yên hùng tiếp tục nẹt pô, la hét. Một số hộ dân ở phường 3 (quận 5) than thở: “Xem bóng đá luôn háo hức mong đội tuyển Việt Nam thắng, nhưng hôm nào đội nhà thắng thì kể như đêm đó bà con chúng tôi phải thức cùng yên hùng. Tình trạng “bão đêm”, gây rối trật tự diễn ra từ lâu, ngành chức năng đã vào cuộc nhưng không hiểu sao vẫn cứ tái diễn”.

Bị cảnh sát giao thông truy đuổi, nhóm thanh niên giải tán theo nhiều hướng, nhưng nửa tiếng sau lại quay lại tại giao lộ An Dương Vương – Lê Hồng Phong, chở theo nhiều loa thùng để giữa lộ mở nhạc rock và la hét, rú ga inh ỏi theo nhịp nhạc. Tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Cừ (quận 1), một tốp thanh niên khác trưng dụng cả xe tải để giữa đường rồi rú ga, một số còn mang nhiều thùng nhựa, kèn loa để khuấy động thêm.

Tình trạng tụ tập, chạy xe lạng lách, rú ga của các tốp thanh thiếu niên quá khích còn diễn ra trên nhiều tuyến đường khác như: Nguyễn Thị Nhỏ, Lữ Gia, Lê Đại Hành, Bình Thới (quận 11); đường Hậu Giang, Hồng Bàng, Nguyễn Văn Luông (quận 6); đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), khu vực cầu Thủ Thiêm (nối quận Bình Thạnh và quận 2), Đại lộ Võ Văn Kiệt, Hải Thượng Lãn Ông (quận 5).

Đến 3 giờ 20 sáng, điện thoại đường dây nóng Báo SGGP tiếp tục nhận được phản ánh trên đường Lê Đại Hành có một tốp thanh niên tổ chức đua xe tốc độ. Chúng tôi theo chân các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn theo dõi ngăn chặn tình trạng đua xe, quậy phá trên đường kéo dài đến 5 giờ sáng. Trận thắng của đội tuyển Việt Nam làm người dân TPHCM phấn khởi, vui mừng, nhưng phía sau đó vẫn còn nhiều điều nhức nhối về giao thông, trật tự trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Trung tá Lê Ngọc Thanh, Trưởng đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn, cho biết để kịp thời ngăn chặn các thanh niên quá khích sau khi tuyển Việt Nam thắng Singapore, đêm 8-12, đội bố trí 45 cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên các tuyến đường, chốt chặn xử lý ở các điểm nóng.

Đến sáng ngày 9-12, đội đã lập biên bản và xử lý 40 trường hợp vi phạm, tạm giữ 40 xe gắn máy, trong đó nhiều nhất là các lỗi lưu thông thành đoàn, lạng lách đánh võng, nẹt pô. Thời gian tới sẽ tiếp tục những trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam và tình trạng thanh niên quá khích gây rối sẽ còn diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn, hàng đêm các cán bộ, chiến sĩ của đội đều tuần tra xử lý từ 20 giờ tối đến sáng hôm sau. Kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm từ nay đến Tết Nguyên đán cũng quyết liệt hơn bằng các biện pháp: Tăng cường lực lượng, phối hợp với công an địa phương, tăng cường hơn nữa công tác điều tra, xử lý.

P.MINH

TUẤN VŨ – TƯỜNG HÂN

Tin cùng chuyên mục