Thi công tạo bẫy trên đường

Thi công tạo bẫy trên đường

Nhiều ngày qua, đường dây nóng Báo SGGP liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc, một đoạn vỉa hè đường Lý Thường Kiệt, dài khoảng 10m (trước Bệnh viện Thống Nhất, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM) bị hư hỏng nặng, bê tông, cát đá… tràn ra lòng đường gây nguy hiểm cho người lưu thông (ảnh 1).

Lúc 19 giờ ngày 12-12, chị Nguyễn Thị Hạnh, ngụ ở 730/33/35 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình lưu thông về hướng công viên Hoàng Văn Thụ, đến đoạn trên thì bị trượt bánh té ngã, chị bị thương nặng, xe máy hư hỏng. Người dân cho biết, vị trí vỉa hè bị hư là nơi đặt “lô cốt” của công trình đào đường Lý Thường Kiệt, nửa tháng nay, khi đơn vị thi công tháo dỡ “lô cốt” thì để lại hiện trạng trên.

Bên cạnh đó, việc tái lập mặt đường (trước đoạn vỉa hè bị hư) cũng cẩu thả, nham nhở, tạo khoảng chênh (ảnh 2) khiến phương tiện lưu thông rất khó khăn. Đề nghị đơn vị thi công sớm khắc phục những “bẫy” trên giúp người dân lưu thông an toàn, thuận tiện.

PHẠM MINH

Tin cùng chuyên mục