Đã nhổ trụ điện gãy

Phản hồi mục Góc ảnh: “Nơi thừa, nơi thiếu” của tác giả Đức Phú, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 18-6-2010, ông Võ Hồng Minh Danh, Phó Giám đốc Điện lực Thủ Đức trả lời như sau:

Sau khi Báo SGGP đưa tin từ nhiều tháng nay hàng chục cột điện bị bỏ không tại KP6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TPHCM), trong khi đó có một cột điện tại cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức đã gãy ngang, lòi những sợi thép ra ngoài.

Qua kiểm tra thực tế, Điện lực Thủ Đức nhận thấy các trụ điện bị bỏ không là trụ BTLT loại 8,4m nằm trên thửa đất trống thuộc ấp Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương thuộc Điện lực Bình Dương quản lý.

Trụ điện gãy dưới chân cầu vượt Linh Xuân là trụ BTLT loại 8,4m, là trụ đỡ dây cáp thông tin của Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông (SPT), không thuộc quyền quản lý của Điện lực Thủ Đức. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho bà con trong khu vực, Điện lực Thủ Đức đã cho nhổ trụ mắc dây cáp nói trên.

BAN BĐ

>> “Nơi thừa, nơi thiếu”

Tin cùng chuyên mục