Quận 12

Giả nhân viên điện lực, trộm dây điện

Gần đây, trên địa bàn các Phường Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận (quận 12) liên tục xảy ra tình trạng mất cắp dây cáp chiếu sáng công cộng khiến hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Kẻ gian thường lợi dụng các tuyến đường vắng, ít người qua lại giả dạng làm nhân viên điện lực, ban ngày đi khảo sát tình hình, nắm giờ giấc sinh hoạt của các hộ dân sống gần khu vực định hoạt động, sau đó đợi đến khuya (lúc các hộ dân không còn sử dụng điện sinh hoạt) mới vận chuyển thang, kềm đến các trụ điện cắt dây.

Ông Lê Phú Toàn, chuyên viên phụ trách chiếu sáng khu vực quận 12, Phòng Quản lý duy tu hạ tầng, Khu Quản lý giao thông đô thị (QLGTĐT) số 3 cho biết: “Các vụ mất cắp dây cáp điện thường tập trung vào thời điểm cuối năm. Mặc dù Công ty Chiếu sáng công cộng, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên địa bàn đã lập hẳn một xí nghiệp tuần tra thường xuyên đi kiểm tra, giám sát hệ thống chiếu sáng nhưng mất cắp vẫn thường xuyên xảy ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi”.

Từ tháng 3-2006 đến nay, trên địa bàn quận 12 đã xảy ra hơn 600 vụ mất cắp dây điện, riêng hai tuyến đường Tân Chánh Hiệp 10 và Tân Chánh Hiệp 13, phường Tân Chánh Hiệp, mất cắp nhiều nhất với 26 vụ. Mới đây nhất vào tháng 7-2010, Khu QLGTĐT số 3 đã kéo dây khôi phục lại hệ thống đèn chiếu sáng trên hai tuyến đường nói trên, nhưng chưa đầy 3 tháng sau cáp nguồn lại bị kẻ gian cắt trộm, gây tê liệt toàn bộ hệ thống chiếu sáng.

Trước tình trạng mất cắp kéo dài, nhiều địa phương đã lập chốt dân phòng canh gác 24/24, đồng thời phối hợp với lực lượng công an địa phương chủ động kiểm tra các điểm thu mua phế liệu trên địa bàn để ngăn chặn việc tiêu thụ tài sản của các đối tượng trộm cắp.

Tuy nhiên, giải pháp này đang gặp trở ngại khi tài sản đánh cắp được các đối tượng đem đi tiêu thụ nơi khác. Do đó, về phía chính quyền địa phương, hiện nay đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác và phát hiện của người dân. Khi bắt gặp đối tượng nghi vấn, người dân có thể gọi ngay về hai số điện thoại đường dây nóng của Khu QLGTĐT số 3 (08.38834634) hoặc Công ty Chiếu sáng công cộng (08.3535500).

Trước mắt, để đối phó với việc mất cắp, Khu QLGTĐT số 3 đã thí điểm sử dụng mô hình cáp thép neo đây điện. Đây là biện pháp dùng ống thép bọc đường dây hai bên trụ điện đề phòng kẻ gian cắt trộm. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Trưởng phòng Quản lý duy tu hạ tầng, Khu QLGTĐT số 3, để giải quyết dứt điểm tình trạng nói trên, cần xem trộm cắp dây điện như một vấn nạn chung của toàn xã hội. Trong đó, cơ quan công an phải đề ra các chiến dịch phòng chống quyết liệt và dài hơi để phòng chống nạn mất cắp dây điện, bảo vệ trật tự an ninh trên địa bàn. Ngoài ra cũng cần coi việc trộm cắp dây cáp chiếu sáng công cộng là một trong những hành động phá hoại an ninh có tính chất nghiêm trọng, từ đó nâng khung hình phạt nặng hơn nhằm tăng tính răn đe và hạn chế nạn mất cắp.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục