Chấn chỉnh điểm tham quan trung tâm TPHCM

Trong thời gian gần đây, các  Công ty cung ứng dịch vụ du lịch đưa nhiều du khách đến tham quan tại Bưu điện Sài Gòn và nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tuy nhiên, do không có tổ chức quản lý chu đáo đối với hoạt động này, nên nơi trung tâm TPHCM đang trở nên nhếch nhác, mất trật tự.

Trong thời gian gần đây, các  Công ty cung ứng dịch vụ du lịch đưa nhiều du khách đến tham quan tại Bưu điện Sài Gòn và nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tuy nhiên, do không có tổ chức quản lý chu đáo đối với hoạt động này, nên nơi trung tâm TPHCM đang trở nên nhếch nhác, mất trật tự.

Ngày 11-10 khi có mặt tại đây, tôi chứng kiến một đoàn du khách đến tham quan nhà thờ ngay giờ lễ. Bị ngăn cản không cho vào nhà thờ, họ bực bội chửi rủa, thậm chí hướng dẫn viên còn đưa nắm đấm hăm dọa người phụ nữ gác cổng nhà thờ. Lợi dụng lúc nhiều du khách được đưa đến đây đứng thành nhiều nhóm trên vỉa hè, nạn giật dây chuyên, túi xách… có cơ hội hoành hành.

Các xe lớn đưa khách đi tham quan cứ tùy tiện ngừng xe trước bưu điện và nhà thờ mặc dù đã có biển cấm đậu xe. Các bác tài lách luật giao thông bằng cách ngừng xe có chớp đèn, nhưng rất nhiều xe dừng chớp đèn suốt gần 2 tiếng cho du khách tham quan bưu điện và nhà thờ hoặc nhẩn nha đâu đó.

Cần gấp rút kiểm tra chấn chỉnh, không thể để nơi trung tâm TP trở nên bát nháo mất trật tự. Đừng để du khách một lần đến TPHCM đã lắc đầu ngao ngán.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Tin cùng chuyên mục