Nhiều vi phạm ở biển hiệu quảng cáo

UBND TPHCM đã có Chỉ thị 25/2014CT-UBND (hiệu lực từ ngày 26-9-2014), chỉ đạo các quận - huyện tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các biển hiệu của các tổ chức, cơ sở kinh doanh có nội dung chữ nước ngoài không đúng quy định; biển hiệu vượt chiều cao quy định, bao quanh và che kín mặt tiền nhà, vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, mất mỹ quan đô thị.
Nhiều vi phạm ở biển hiệu quảng cáo

UBND TPHCM đã có Chỉ thị 25/2014CT-UBND (hiệu lực từ ngày 26-9-2014), chỉ đạo các quận - huyện tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các biển hiệu của các tổ chức, cơ sở kinh doanh có nội dung chữ nước ngoài không đúng quy định; biển hiệu vượt chiều cao quy định, bao quanh và che kín mặt tiền nhà, vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, mất mỹ quan đô thị.

 Thế nhưng đến nay trên đường phố TPHCM vẫn còn vô số biển hiệu quảng cáo không đúng quy định. Từ đầu năm 2014 đến nay, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, chấn chỉnh, lập lại trật tự quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP, phát hiện trong số 175.156 biển hiệu quảng cáo ngoài trời, có tới 11.127 biển hiệu vi phạm.

Lắp biển hiệu quảng cáo bằng tấm biển lớn, trùm kín mặt tiền nhà đang là xu hướng được nhiều cơ sở kinh doanh ưa chuộng. Theo quy định, biển hiệu quảng cáo đặt tại công trình, nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo mỗi tầng chỉ được đặt 1 tấm biển ngang, với chiều cao không quá 2m. Vậy nhưng một dãy các trung tâm Anh ngữ trên đường Điện Biên Phủ (phường 25, quận Bình Thạnh) đều sử dụng biển quảng cáo lớn bao kín mặt tiền nhà với chiều cao cả chục mét (ảnh 1).

Ảnh 1

Hay căn nhà 6 tầng tại 177 Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh) cũng sử dụng tấm biển quảng cáo ôm trọn mặt tiền nhà (ảnh 2).

Ảnh 2

Dù UBND phường 13 quận Tân Bình đã nhiều lần nhắc nhở và xử phạt hành chính cơ sở kinh doanh nệm tại 488 Trường Chinh, nhưng đến nay cơ sở này vẫn chưa khắc phục vi phạm về biển hiệu quảng cáo ngoài trời. Chỉ là căn nhà cấp 4, nhưng chủ cơ sở này đã lắp đặt tấm biển quảng cáo quá khổ, nhô lên hẳn 5m so với mái nhà (ảnh 3).

Ảnh 3

Một dãy các cơ sở kinh doanh trên đường Trường Sơn (phường 2 quận Tân Bình) cũng diễn ra tình trạng tương tự (ảnh 4).

Ảnh 4

Theo quy định, biển quảng cáo đứng riêng rẽ trên vỉa hè bắt buộc phải có khoảng cách với mặt đường để đảm bảo lối đi cho người đi bộ. Thế nhưng nhiều biển quảng cáo vẫn đặt chiếm trọn chiều rộng vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường (ảnh 5).

Ảnh 5

Thật ra, tất cả biển bảng quảng cáo vi phạm lồ lộ trước mặt mọi người thì không thể qua mặt được phường sở tại và các đoàn kiểm tra văn hóa từ quận đến thành phố. Nhưng vì sao không xử lý được cũng là điều không khó hiểu. Luật Quảng cáo quy định biển hiệu phải viết bằng chữ Việt, trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế thì tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới và kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam. Vậy nhưng tại khu phố Tây (quận 1) còn rất nhiều biển hiệu quảng cáo hoàn toàn bằng chữ nước ngoài (ảnh 6).

Ảnh 6

PHƯƠNG UYÊN

Tin cùng chuyên mục