Làng đại học Thủ Đức - Bất an giao thông

Thời gian gần đây, tại Làng đại học Thủ Đức (giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương) xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông. Đoạn đường dài khoảng 1km, từ ngã ba 621 (xa lộ Hà Nội) vào bến xe buýt Đại học Quốc gia TPHCM thành “điểm đen” về tai nạn giao thông. Từ trưa tới chiều có rất nhiều xe tải, xe container dùng con đường này làm chỗ quay đầu xe. Đường hẹp, xe buýt ra vào thường xuyên, sinh viên đông gây nên tình trạng kẹt xe. Xe to, cồng kềnh khó quan sát phía sau nên rất dễ gây tai nạn.

Theo ghi nhận, đây là đoạn đường hai chiều hẹp, dài khoảng 1 km, nhiều giao lộ khúc cua nguy hiểm nhưng không có hệ thống đèn giao thông và rất ít biển báo, các tài xế xe buýt phải bẻ lái ôm cua theo con đường rất hẹp. Ngoài ra, ở những khúc cua này tầm nhìn còn bị hạn chế bởi những lùm cây vươn ra từ bờ rào sau lưng KTX khu A nên tài xế rất khó xử lý tình huống kịp thời khi gặp chướng ngại vật. Cách vòng xoay này không xa có biển báo “Đi chậm” những nhiều tài xế vẫn cho xe chạy với tốc độ rất cao.

Nhiều người dân ở đây cho biết, trước đây khu vực vòng xoay này chỉ là ngã ba, giờ mở thêm đường mới thành ngã tư và vòng xoay được dựng lên. Thế nhưng do chưa quen với đường mới nên các phương tiện tham gia lộn xộn, nhiều người vẫn quen đường cũ lúc trước nên không ôm cua theo vòng xuyến mà chạy băng ngang qua, rất dễ gây tai nạn. Đường đã thông thoáng nên ai nấy đều chạy nhanh. Theo như lộ trình lượt về, xe buýt phải đi vào con đường ngang qua bến xe buýt gần Ký túc xá khu A, nhưng nhiều tài xế đã chạy ẩu bằng cách băng thẳng sang con đường mới để về vòng xoay ĐH Quốc tế nhằm rút ngắn khoảng cách, nên càng dễ gây tai nạn.

THANH TÂM

Tin cùng chuyên mục